Bà Rịa – Vũng Tàu dẹp nạn “chặt chém” để du khách yên tâm nghỉ lễ

CHÍ VĂN |

Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30.4 năm nay, du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đón khoảng 80 - 100 ngàn lượt khách mỗi ngày đến tham quan, nghỉ dưỡng, tập trung ở các điểm nóng như TP. Vũng Tàu, các huyện Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc. 

Để phục vụ tốt công tác dịch vụ, an toàn, an ninh cho du khách, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các điểm nóng du lịch đã có sự chuẩn bị khá tốt. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch tỉnh là kiên quyết dẹp nạn “chặt chém” du khách vào dịp lễ. 

Để chấm dứt tình trạng bán phá giá kéo dài trong thời gian qua, trước, trong và sau lễ ngành du lịch tỉnh BRVT đã phối hợp với các địa phương cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các điểm đen về tình trạng chặt chém, bán hàng không đúng giá quy định.

Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết: “Trong thời gian qua, thành phố rất quyết liệt trong việc ngăn chặn bán phá giá, chặt chém ở các cơ sở kinh doanh gây ấn tượng xấu với du khách. Trong dịp lễ này, chúng tôi thành lập các đoàn liên ngành, triển khai kiểm tra các điểm mà có nguy cơ cao về gian lận thương mại, đặc biệt là các quán ăn, nhà nghỉ, điểm giữ xe..., nếu phát hiện vi phạm, thành phố sẽ kiên quyết xử lý với chế tài mạnh tay và có thể đình chỉ kinh doanh”.

Trong dịp lễ này, ngành du lịch đã lên kế hoạch thanh, kiểm tra trước, trong và sau lễ cũng như trong mùa cao điểm du lịch hè 2018. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: “Các cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch phải đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nếu tăng giá thì không được vượt quá biên độ đã quy định là 50%. Tuy nhiên, khi nhận được phản hồi của du khách, chúng tôi sẽ lập tức xác minh tất cả các thông tin, nếu đúng sự thật mà du khách hay báo chí phản ánh thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.

Chúng tôi cũng khuyến cáo các du khách là khi bị các cơ sở kinh doanh “chặt chém”, du khách nên thu thập các hóa đơn, chứng từ tính tiền, sao chụp lại các bằng chứng vi phạm để làm cơ sở cho các đoàn kiểm tra xử lý ngay”.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.