Ba cùng với các chiến sĩ biên phòng

Việt Dũng |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ không hề nghỉ phép, cắm chốt tại các vùng giáp biên. Cùng lính biên phòng ăn ngủ nơi chốt chặn vùng biên, chúng tôi càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả, sự kiên cường của những người chiến sĩ giữ trọng trách phòng chống dịch nơi biên ải.

Luôn túc trực 24/24

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang là đồn xa nhất, cách trung tâm thành phố Hà Giang hơn 220km. Đồn Biên phòng Sơn Vĩ có hơn 17km đường biên, tiếp giáp với 2 huyện của 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc; với 1 xã (xã Sơn Vĩ), 19 thôn, trong đó có 9 thôn giáp biên.

Thiếu tá Nguyễn Đức Oanh, Bí Thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết, Đồn có 34 cột mốc (từ cột mốc 491 đến cột mốc 519/2). Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được lãnh đạo Đồn quan tâm và kiểm soát tích cực các đường mòn lối mở, để ngăn chặn người nhập cảnh, xuất cảnh trái phép.

Theo thiếu tá Oanh, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ dựng 4 chốt phòng chống dịch, trong đó có 3 chốt do Đồn chủ trì, một chốt còn lại phối hợp với xã Sơn Vĩ. Trong một chốt có một khu cách ly tạm thời, sức chứa hơn 100 người. Thiếu tá Oanh cho biết, vừa qua, tại chốt 499, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, ngăn chặn 13 công dân ở 1 xã nội địa có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm ăn.

“Mỗi chốt chúng tôi cử 3-5 chiến sĩ, chỉ huy, ăn, ngủ tại chỗ. Mọi nhu yếu phẩm được Đồn đưa ra cho các đồng chí. Ngoài ra, có những chốt, do thời gian phòng chống dịch COVID-19 dài nên cán bộ chiến sĩ tự trồng rau, nuôi gia cầm để cải thiện đời sống”, thiếu tá Oanh cho hay.

Theo chỉ dẫn của thiếu tá Oanh, chúng tôi có mặt tại chốt mốc 489, nơi này giáp với thôn Kha Sảng, trấn Điền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Chốt được dựng bằng bạt, ngay mỏm núi, mặt hướng về đường biên cách chừng 30-40 m. Cây tre, gỗ dùng để dựng lán được xin từ các hộ dân.

Gió hun hút, cùng với mưa lạnh, nhiệt độ 10 độ C thốc từng cơn vào khu lán. Căn bếp tuềnh toàng, với gạo, can nước dự trữ, dầu ăn, thùng mì tôm… để chung với chỗ ngủ của cán bộ, chiến sĩ. Phía bên kia đường, cách vài mét, chiếc phi nhựa được dùng hứng nước, dẫn ra từ khe núi, để tổ công tác sinh hoạt hàng ngày. Ngay bên cạnh chốt, hai luống rau mới được trồng. Đất được xin từ các nhà dân xây dựng, về đổ ra, lọc các tảng đá lẫn bên trong, để trồng rau.

Đại uý Nguyễn Tiến Trung, chốt trưởng cho hay, tổ công tác có nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất nhập cảnh, đưa hàng hoá trái phép qua đường biên. Hàng ngày, có hai đồng chí tuần tra, kiểm soát đường mòn lối mở, dọc biên giới. Thời gian đi tuần vào các giờ trọng điểm, khi chập choạng tối và sáng sớm gồm từ 17h30 – 21h; 4h30-6h.

“Bên phía bạn (Trung Quốc), cũng có chốt kiểm dịch nên thời điểm dịch tình trạng nhập cảnh trái phép, buôn bán hàng hoá cũng hạn chế”, đại uý Trung cho biết. Ngoài thời gian tuần tra, kiểm soát, các chiến sĩ tại chốt trồng rau xanh, cải thiện đời sống. Đợt vừa rồi, các anh mới thu hoạch được một mẻ bắp cải, su hào.

Ngăn chặn hàng trăm vụ xuất nhập cảnh trái phép

Cách Đồn Biên phòng Sơn Vĩ khoảng 20km là Đồn Biên phòng Xín Cái (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang). Đồn Biên phòng Xín Cái được xem là điểm nóng về tình trạng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sở dĩ vậy, khu vực này thuận tiện giao thông đi lại từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đại uý Nguyễn Văn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái, nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Đồn có 5 chốt, dải đều dọc tuyến đường biên giới dài gần 24km. Các chốt trực được bố trí 4-10 cán bộ, chiến sĩ.

Địa hình ở các chốt thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái khá hiểm trở, xung quanh là núi đá, vực sâu. Thời tiết cũng vô cùng khắc nghiệt. Ngày hè thì nóng bức, mùa đông (tính từ tháng 9 năm này đến tháng 4 dương lịch năm sau), nhiệt độ lúc nào cũng thấp hơn các địa bàn khác là 3-4 độ. Ngay mới ngày đầu đông, hôm 28.11, nhiệt độ ở đây luôn là 8-9 độ C, kèm mưa phùn và sương mù giăng kín lối, chỉ cách chừng 1m cũng khó nhìn thấy mặt người.

Tuy vậy, các chốt trực luôn gắng khắc phục những khó khăn về địa hình, thời tiết để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu mùa dịch (đầu tháng 2) đến nay, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện gần 6.500 người nhập cảnh trái phép. Trong đó, riêng chốt trực tại cột mốc 450 (thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) phát hiện tới hơn 4.000 trường hợp nhập cảnh trái phép, đều là công dân Việt Nam, thuộc 63 tỉnh thành cả nước.

Đại uý Nguyễn Xuân Tráng, chốt trưởng Chốt liên ngành phòng, chống dịch 450 mới đây được vinh danh chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh đang được đề nghị khen thưởng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác phòng chống dịch vì thành tích trong thời gian qua.

Gặp đại uý Tráng tại chốt 450 trong thời tiết lạnh giá, khi anh đang cùng đồng đội uống vội chén trà ấm để đi tuần tra, kiểm soát lúc đêm xuống. Anh tâm sự nhanh trước khi cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ, rằng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, chốt luôn túc trực 24/24. Từng đó thời gian, anh chỉ bên vợ con vài ngày nghỉ phép.

Anh cho hay, may mắn có được người vợ - giáo viên, hiểu, chia sẻ với công việc của chồng. Chị còn luôn động viên anh phục vụ cho đất nước, vì cuộc sống bình yên của người dân. Những lúc nhớ vợ, con anh cũng chỉ vội gọi điện thoại hỏi thăm qua loa rồi lên đường làm nhiệm vụ.

Trung tá Lê Việt Phương, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, cho biết, tỉnh Hà Giang có gần 280km giáp biên, với 12 đồn biên phòng. Tính đến nay, các đồn biên phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã ngăn chặn được 837 vụ nhập cảnh trái phép với gần 6.500 công dân; xuất cảnh trái phép là 15 vụ, với 129 công dân. Sáng 28.11, bộ đội biên phòng tại các mốc 457 và 466 thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái, đã phát hiện, bắt giữ và cách ly 35 công dân nhập cảnh trái phép qua các đường mòn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chuyện chống dịch COVID-19 xúc động ở Đồn biên phòng Xín Cái

Việt Dũng |

Trong thời tiết 10 độ C, nhóm chiến sĩ biên phòng tại chốt 450 của Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) vượt cái lạnh vùng biên, tuần tra phòng chống dịch COVID-19.

Sạt lở đồn biên phòng ở Quảng Nam, khẩn trương sơ tán các cán bộ, chiến sĩ

Thanh Chung |

Sạt lở taluy Đồn Biên phòng A Xan (huyện Tây Giang, Quảng Nam), Quảng Nam đã sơ tán các cán bộ, chiến sĩ đến nơi ở an toàn.

115 phần quà đến với các đồn biên phòng đang phòng, chống dịch COVID-19

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm và trao tặng 115 phần quà cho các chốt đồn Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Chuyện chống dịch COVID-19 xúc động ở Đồn biên phòng Xín Cái

Việt Dũng |

Trong thời tiết 10 độ C, nhóm chiến sĩ biên phòng tại chốt 450 của Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) vượt cái lạnh vùng biên, tuần tra phòng chống dịch COVID-19.

Sạt lở đồn biên phòng ở Quảng Nam, khẩn trương sơ tán các cán bộ, chiến sĩ

Thanh Chung |

Sạt lở taluy Đồn Biên phòng A Xan (huyện Tây Giang, Quảng Nam), Quảng Nam đã sơ tán các cán bộ, chiến sĩ đến nơi ở an toàn.

115 phần quà đến với các đồn biên phòng đang phòng, chống dịch COVID-19

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm và trao tặng 115 phần quà cho các chốt đồn Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.