App Báo hay 24h bị tố lừa người dùng, vi phạm bản quyền của Báo Lao Động

Trần Tuấn |

App Báo hay 24h không đưa ra được hướng khắc phục hậu quả đối với người dùng app bị lừa mất 9 triệu đồng. Đồng thời, app này cũng bị phát hiện vi phạm bản quyền báo chí: Sử dụng rất nhiều tin bài của Báo Lao Động từ năm 2018 đến nay mà không được sự cho phép của báo.

Hành vi lừa đảo là của bên đối tác?

Mới đây báo Lao Động có loạt bài viết phản ánh App Báo hay 24h, thuộc công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam (trụ sở chính tại Tòa nhà H2, số 196 Hoàng Diệu, phường 08, quận 4, T.P Hồ Chí Minh) vi phạm bản quyền tràn lan và có dấu hiệu lừa đảo người dùng.

Theo đó, phản ánh đến báo Lao Động, anh N.A (quê Cà Mau) cho biết mới từ nước ngoài về vào hồi tháng 7 và đang cách ly y tế tập trung tại một doanh trại quân đội ở huyện Thanh Trì (Hà Nội). Khoảng thời gian cách ly nam thanh niên thường xuyên lên các trang mạng xã hội đọc tin tức giải trí.

Ngày 6.8, anh N.A lướt Youtube thì thấy quảng cáo app Báo hay 24h, đọc báo có thể kiếm tiền dễ dàng. Anh N.A tải app này về sau đó bị dẫn dụ theo phương thức vô cùng lắt léo rồi bị lừa mất gần 9 triệu đồng. Đây là số tiền mà anh N.A để dành để hết thời gian cách ly có lộ phí về quê.

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài viết, mới đây, đại diện app Báo hay 24h đã lên tiếng.

Theo đại diện app này: “Một đối tác quảng cáo trên ứng dụng Báo hay 24h đã phát sinh hoạt động trục lợi cá nhân, có hành vi gian dối người dùng ứng dụng. Người dùng thông qua nội dung quảng cáo đã liên hệ số điện thoại của một cá nhân và thực hiện theo các hướng dẫn của cá nhân này gây phát sinh sự cố đáng tiếc.

Chân dung doanh nghiệp đứng sau app Báo hay 24h bị tố lừa đảo. Video: Trần Tuấn.

Hiện tại, bộ phận kiếm duyệt quảng cáo của ứng dụng Báo hay 24h đã rà soát xóa bỏ nội dung quảng cáo trên; và xử lý ngừng hợp tác với đối tác quảng cáo liên quan".

Tuy vậy, đại diện app Báo hay 24h không nêu rõ “đối tác” là đơn vị nào, đồng thời cũng không đưa ra được hướng khắc phục hậu quả cho người dùng đã bị “đối tác” của app này lừa đảo.

“Tôi đã gửi báo cáo thông qua hộp thư và gọi qua số điện thoại của app là 0938620xxx và số điện thoại của công ty TNHH công nghệ mạng thông tin Việt Nam - đơn vị sở hữu app để liên hệ về việc khắc phục hậu quả hoặc cung cấp thông tin cụ thể về đơn vị đối tác đó nhưng tất cả đều không có bất cứ phản hồi nào. Cả 2 số điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy”, anh N.A cho biết.

Vi phạm bản quyền của Báo Lao Động từ năm 2018

Ở một diễn biến liên quan, tiếp tục truy xuất nội dung của app Báo hay 24h, chúng tôi thấy hành vi vi phạm bản quyền Báo Lao Động của app này đã diễn ra từ năm 2018. Vì vậy, số lượng bài viết vi phạm bản quyền là vô cùng lớn.

Đáng chú ý, trong hàng loạt bài viết bị sao chép trái phép có nhiều bài thuộc dạng phản ánh, điều tra độc quyền của báo, tốn rất nhiều nguồn lực mới có được sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, luật sư La Văn Thái cho biết, hiện nay, việc sao chép, đánh cắp bản quyền trong lĩnh vực báo chí xuất hiện ngày càng nhiều hơn, tinh vi hơn, thậm chí có thể coi là vấn nạn trong thời đại internet...

Số lượng bài viết app Báo hay 24h vi phạm bản quyền báo Lao Động rất lớn, kéo dài từ 2018 đến nay. Ảnh chụp màn hình.
Số lượng bài viết app Báo hay 24h vi phạm bản quyền Báo Lao Động rất lớn, kéo dài từ 2018 đến nay. Ảnh chụp màn hình.

“Việc các website, trang tin tổng hợp sống “ký sinh” trên lưng những người làm báo chân chính làm nhiễu loạn thông tin đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh này không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là hành động bóc lột sức lao động và tinh thần của nhà báo, xâm phạm lợi ích, uy tín và thương hiệu các cơ quan báo chí, đồng thời còn tạo ra ảnh hưởng xấu tới đạo đức, giá trị nghề nghiệp cũng như vấn đề an ninh mạng trên nền tảng xuyên biên giới”, luật sư La Văn Thái nói.

Vào ngày 19.5 vừa qua, chính công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam, đơn vị sở hữu app Báo hay 24h cũng đã bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) xử phạt do thực hiện không đúng quy định của giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và đăng, phát tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trên trang thông tin điện tử tổng hợp VN Ngày Nay. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 30 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin truyền thông) đề nghị Báo Lao Động cung cấp các chứng cứ, tài liệu để làm cơ sở để xử lý đối với đơn vị sở hữu app Báo hay 24h.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người tố bị App Báo hay 24h lừa đảo qua mạng lên tiếng

Trần Tuấn |

Công ty TNHH công nghệ mạng thông tin Việt Nam do bà Lê Phạm Huyền Nhung làm đại diện pháp luật là đơn vị sở hữu app Báo hay 24h. App này bị người dân tố lừa đảo qua mạng. Đồng thời, Báo hay 24h vi phạm bản quyền báo Lao Động trong thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với số lượng tác phẩm rất lớn. Công ty này từng bị xử phạt 30 triệu đồng về hành vi vi phạm bản quyền báo chí vào ngày 19.5 vừa qua.

App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông vào cuộc

Trần Tuấn |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã vào cuộc kiểm tra hoạt động của app Báo hay 24h bị tố có dấu hiệu lừa đảo, thuộc Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam.

App "đọc báo kiếm tiền" bị tố lừa đảo: Vi phạm bản quyền tràn lan

Trần Tuấn |

Hàng loạt bài viết trên app Báo hay 24h copy nội dung 100% từ Báo Lao Động (laodong.vn), không trích dẫn nguồn và cũng chưa được sự cho phép của tòa soạn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người tố bị App Báo hay 24h lừa đảo qua mạng lên tiếng

Trần Tuấn |

Công ty TNHH công nghệ mạng thông tin Việt Nam do bà Lê Phạm Huyền Nhung làm đại diện pháp luật là đơn vị sở hữu app Báo hay 24h. App này bị người dân tố lừa đảo qua mạng. Đồng thời, Báo hay 24h vi phạm bản quyền báo Lao Động trong thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với số lượng tác phẩm rất lớn. Công ty này từng bị xử phạt 30 triệu đồng về hành vi vi phạm bản quyền báo chí vào ngày 19.5 vừa qua.

App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông vào cuộc

Trần Tuấn |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã vào cuộc kiểm tra hoạt động của app Báo hay 24h bị tố có dấu hiệu lừa đảo, thuộc Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam.

App "đọc báo kiếm tiền" bị tố lừa đảo: Vi phạm bản quyền tràn lan

Trần Tuấn |

Hàng loạt bài viết trên app Báo hay 24h copy nội dung 100% từ Báo Lao Động (laodong.vn), không trích dẫn nguồn và cũng chưa được sự cho phép của tòa soạn.