Áp thấp trên Biển Đông, TPHCM mưa lớn trắng trời, tầm nhìn xa hạn chế

NGUYỄN HUY |

Sáng 7.10, tại TPHCM xuất hiện mưa lớn, người dân cần hạn chế ra đường để phòng tránh những sự cố do mưa dông gây ra.

Lúc 8h sáng 7.10, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo mưa dông, sét trên khu vực TPHCM.

Cụ thể, trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu từ phía Bình Dương đang di chuyển theo hướng Đông Bắc – Tây Nam về phía khu vực TPHCM.

Cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, các khối mây đối lưu tiếp tục di chuyển về phía TPHCM, gây mưa rào và dông cho khu vực Bắc và phía Đông thành phố. Sau đó có khả năng mở rộng và gây mưa cho các quận, huyện khác của thành phố, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc và sét.

Theo dự báo, từ hôm nay (7.10) đến ngày 9.10 ở TPHCM và khu vực Nam Bộ có mưa lớn, vũ lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt. Ảnh: Minh Quân
Theo dự báo, từ hôm nay (7.10) đến ngày 9.10 ở TPHCM và khu vực Nam Bộ có mưa lớn, vũ lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt. Ảnh: Minh Quân

Đến 9h sáng ngày 7.10, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ tiếp tục phát đi bản tin về “Vùng áp thấp trên Biển Đông và cảnh báo mưa lớn kéo dài ở Nam Bộ”.

Theo đó, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ (trên dải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới). Cùng lúc là sự kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động có cường độ trung bình đến mạnh nên từ hôm nay (7.10) đến ngày 9.10 ở các tỉnh thành Nam Bộ có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với vũ lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, trên đường Võ Văn Kiệt (khu vực quận 8 và quận Bình Tân, TPHCM) xuất hiện mưa với vũ lượng rất lớn. Người dân di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn.

Tầm nhìn xa bị hạn chế do mưa rất to ở khu vực ngã tư đường An Dương Vương - Võ Văn Kiệt (quận 8, TPHCM). Ảnh: Nguyễn Huy
Tầm nhìn xa bị hạn chế do mưa rất to ở khu vực ngã tư đường An Dương Vương - Võ Văn Kiệt (quận 8, TPHCM) lúc sáng nay 7.10. Ảnh: Nguyễn Huy

Hồi 7h sáng ngày 7.19, vị trí trung tâm áp thấp ở vào khoảng 11,3-12,3 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung, Tây Nguyên mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở, ngập lụt

An Thượng |

Khu vực trung Trung bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đang tiếp tục mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương đã xảy ra lũ quét, sạt lở, tắc đường giao thông...

Khả năng vùng áp thấp gây mưa lớn dữ dội, cao điểm từ hôm nay

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 9.10 là cao điểm của đợt mưa 06-11.10. Sau ngày 11.10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Gia Lai: Mưa lớn, hai cha con bị nước lũ cuốn trôi

THANH TUẤN |

Đến hơn 5h sáng nay ngày 7.10, lực lượng chức năng ở Gia Lai vẫn chưa tìm thấy tung tích 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Trung, Tây Nguyên mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở, ngập lụt

An Thượng |

Khu vực trung Trung bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đang tiếp tục mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương đã xảy ra lũ quét, sạt lở, tắc đường giao thông...

Khả năng vùng áp thấp gây mưa lớn dữ dội, cao điểm từ hôm nay

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 9.10 là cao điểm của đợt mưa 06-11.10. Sau ngày 11.10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Gia Lai: Mưa lớn, hai cha con bị nước lũ cuốn trôi

THANH TUẤN |

Đến hơn 5h sáng nay ngày 7.10, lực lượng chức năng ở Gia Lai vẫn chưa tìm thấy tung tích 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi.