Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 28.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Vùng áp thấp trên Biển Đông     

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 28.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10 - 11 độ vĩ bắc; 118 - 119 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 29.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông Kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13h ngày 30.10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Gió mạnh trên biển

Từ đêm nay (28.10), ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Từ ngày 30.10, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam trong đêm nay và từ ngày 30.10 có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động.

Mưa rất lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Từ ngày 30 - 31.10, ở các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt).

Từ ngày 31.10 đến 2.11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500mm/đợt).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 4 - 5.11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Từ ngày 30.10, trên các sông từ Hà Tĩnhh đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ diện rộng với mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2 đến báo động 3, trên các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông lên trên mức báo động 3, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại các khu vực trên.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh ngày càng mạnh, miền Bắc mưa và giảm nhiệt sâu mức nào?

Thảo Anh |

Không khí lạnh ngày càng mạnh hơn khi sắp vào đông. Nhiệt độ vùng núi cao trong đợt gió mùa tràn về miền Bắc từ trưa nay có thể xuống dưới 10 độ C.

Dự báo thời tiết 28.10: Không khí lạnh lại về, miền Bắc trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 28.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ trưa và chiều Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất giảm 2 - 3 độ C.

Đợt gió mùa đông bắc mới sắp tràn về kéo miền Bắc mưa lạnh trở lại

Thảo Anh |

Gió mùa đông bắc đang dịch chuyển xuống phía Nam và sẽ gây mưa dông gió lạnh về đêm và sáng ở miền Bắc từ ngày mai 28.10 đến ngày 31.10.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Không khí lạnh ngày càng mạnh, miền Bắc mưa và giảm nhiệt sâu mức nào?

Thảo Anh |

Không khí lạnh ngày càng mạnh hơn khi sắp vào đông. Nhiệt độ vùng núi cao trong đợt gió mùa tràn về miền Bắc từ trưa nay có thể xuống dưới 10 độ C.

Dự báo thời tiết 28.10: Không khí lạnh lại về, miền Bắc trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 28.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ trưa và chiều Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất giảm 2 - 3 độ C.

Đợt gió mùa đông bắc mới sắp tràn về kéo miền Bắc mưa lạnh trở lại

Thảo Anh |

Gió mùa đông bắc đang dịch chuyển xuống phía Nam và sẽ gây mưa dông gió lạnh về đêm và sáng ở miền Bắc từ ngày mai 28.10 đến ngày 31.10.