Về đợt nắng nóng khắc nghiệt vừa qua, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định đợt nắng nóng kéo dài 28 ngày từ ngày 3.6 - 1.7 ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ diễn biến phức tạp. Song đợt nắng đã tạm thời kết thúc.
Cường độ của đợt nắng nóng này cũng khá là gay gắt, nền nhiệt ở nhiều nơi đã vượt mức lịch sử trong tháng 6, như ở Quỳ Hợp (Nghệ An) ngày 22.6 là 43 độ C và cũng là giá trị nhiệt độ cao nhất từ trước tới giờ ở Quỳ Hợp.
Với giá trị nhiệt 43,3 độ xảy ra tại Con Cuông (Nghệ An) ngày 22.6 chưa phải là mức nhiệt kỷ lục cao nhất của nghành khí tượng thủy văn, mức nhiệt 43,4 độ xảy ra tại Hương Khê (Hà Tĩnh) vào ngày 20.4 mới là mức nhiệt cao kỷ lục của nghành khí tượng thủy văn .
"Đến thời điểm này, nắng nóng đã giảm khá nhiều, khu vực miền Trung đã xuất hiện mưa nhỏ" - TS Hoàng Phúc Lâm cho hay.
Nhận định về thời tiết trong thời gian tới, TS Lâm cho biết, chiều nay 1.7, áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực Bắc Biển Đông, nhiều khả năng di chuyển khu vực vịnh Bắc Bộ.
Khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ thì áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão khiến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ một đợt mưa to đến rất to.
"Khu vực miền Trung từ đêm nay (1.7) đến 3.7, một số nơi sang ngày 4.7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trọng tâm mưa là ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mưa kết thúc khá nhanh trong ngày 4.7, sang ngày 5.7 trời có nắng và ngày 6 - 7.7 xuất hiện nắng nóng trở lại. Đợt mưa này giúp nắng nóng chấm dứt và giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực miền Trung" - TS Lâm phân tích.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nên trong ngày và đêm nay (1.7), ở Bắc Bộ có mưa, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.
Đồng thời, cảnh báo trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.
Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt BĐ1, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới BĐ1.
Sau thời gian dài nắng nóng, cháy rừng đã xảy ra ở khu vực Bắc miền Trung, bề mặt thảm phủ bị suy giảm. Mưa lớn trên diện rộng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ do nghẽn dòng, lũ bùn và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai,Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa đến Quảng Bình.
"Trước tình hình mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, các địa phương cần rà soát khu vực trọng yếu để có biện pháp, phương án di dời kịp thời" - TS Lâm khuyến cáo.