Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, cần tuân thủ vận hành liên hồ chứa

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa diện rộng, trong khi các hồ chứa ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã đầy nước, cần giám sát chặt chẽ.

Phối hợp vận hành liên hồ chứa

Ngày 16.10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ và đặc biệt là vận hành liên hồ chứa.

Chủ trì cuộc họp - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) nhấn mạnh "Sự cố thủy điện Rào Trăng 3 là do gặp sự cố lúc thi công chứ không ở giai đoạn vận hành. Tuy nhiên, không được chủ quan với việc vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa”.

Theo BCĐ Trung ương về PCTT, khu vực Bắc miền Trung, tất cả hồ nhỏ cơ bản đầy nước, hồ lớn còn công năng tích, những hồ lớn đều nằm trong lõi mưa rất lớn sắp tới vì vậy không được chủ quan.

“Cần chú ý những hồ chứa đang sửa chữa, xuống cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không chủ quan. Bài học 2016 lũ chồng lũ đến tận 31.12. Vì vậy cần tuân thủ tuyệt đối theo công điện của Thủ tướng” – Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh và đề nghị Bộ NNPTNT cử các đoàn kiểm tra xuống các địa bàn để chỉ đạo, khắc phục, ứng phó.

Áp thấp nhiệt đới gây đợt mưa lớn kéo dài

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia, hồi 7h sáng 16.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25-30km.

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Vũ Long
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Vũ Long

Đến 19 giờ ngày 16.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTV Quốc gia, mưa trên đất liền kéo dài và mở rộng ra phía Bắc. Mưa lớn nhất nằm ở 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, phía Nam Nghệ An cũng có thể là trọng điểm mưa. Do đó, từ ngày 16-21.10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Dự báo, tổng lượng mưa từ nay đến 21.10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi trên 900mm. Giai đoạn mưa lớn nhất: 17-19.10; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm.

“Thời tiết ở Huế từ hôm nay mưa tăng trở lại, kéo dài nhiều ngày. Tổng lượng mưa từ nay đến 21.10 có thể đạt 200-300mm. Sau ngày 21.10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Chưa thấy dấu hiệu hết hẳn mưa ở khu vực Trung Trung Bộ trong thời gian tới vì đến ngày 22.10 lại có mưa trở lại do ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc” - ông Hoàng Phúc Lâm cho biết.

Bộ Công Thương cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu tổng rà soát tất cả hồ chứa, đặc biệt đối với những hồ nằm trong khu vực đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: “Hiện tại nước về hồ khu vực sông Đà đang giảm, các hồ chứa ở khu vực phía Bắc không đáng ngại. Các hồ thủy điện của EVN ở khu vực Bắc Trung Bộ đã đảm bảo tích nước đến 90- 95%. Các hồ ở khu vực Tây Nguyên nước mới ở mức thấp chủ yếu ở khoảng 40-80%.


Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông gió mạnh từ trưa nay

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ trưa nay (16.10), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Miền Trung lại gồng mình ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể gây bão

Vũ Long |

Đang kiệt sức sau cơn bão số 7, miền Trung lại tiếp tục ứng phó với bão số 8 có thể hình thành từ áp thấp nhiệt đới hiện nay.

Sơ tán 8.748 người phòng chống bão số 7 và áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Bão số 7 và áp thấp nhiệt đới mới hình thành đã gây mưa lớn dữ dội trên diện rộng tại Bắc Bộ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông gió mạnh từ trưa nay

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ trưa nay (16.10), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Miền Trung lại gồng mình ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể gây bão

Vũ Long |

Đang kiệt sức sau cơn bão số 7, miền Trung lại tiếp tục ứng phó với bão số 8 có thể hình thành từ áp thấp nhiệt đới hiện nay.

Sơ tán 8.748 người phòng chống bão số 7 và áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Bão số 7 và áp thấp nhiệt đới mới hình thành đã gây mưa lớn dữ dội trên diện rộng tại Bắc Bộ.