Áp thấp Kajiki vào đất liền rồi ngược ra biển, tiếp tục mạnh thành bão

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới trên đất liền (tên quốc tế là Kajiki) đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Sau đó áp thấp đổi hướng ngược ra Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong 48-72 giờ tới.

Áp thấp nhiệt đới trên đất liền

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong 3 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa 150-200mm trong 03 giờ qua.

Hồi 4h ngày 3.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 16h ngày 3.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Đến 4h ngày 4.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 4h ngày 5.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã thông tin thêm về cơn áp thấp nhiệt đới khác trên Biển Đông. Theo đó, hồi 4h ngày 3.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 4h ngày 4.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong ngày và đêm nay (3.9), khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 3.9: Miền Bắc đón gió thu, Trung Bộ mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Trong khi đó, miền Bắc có lúc có dông, trời có gió thu dịu.

Hai áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hai cơn áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều 2.9 khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp cấp 6 - 8, biển động mạnh.

Hai áp thấp nhiệt đới "chồng" nhau trên Biển Đông, tiềm ẩn nguy hiểm

Thảo Anh |

Trong khi một áp thấp nhiệt đới đang hướng vào miền Trung nước ta, rạng sáng nay 2.9, một áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện ở khu vực giữa Biển Đông. 2 cơn áp thấp nhiệt đới "chồng" nhau tiềm ẩn nhiều nguy cơ mưa to gió lớn cho khu vực biển và đất liền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 3.9: Miền Bắc đón gió thu, Trung Bộ mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Trong khi đó, miền Bắc có lúc có dông, trời có gió thu dịu.

Hai áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hai cơn áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều 2.9 khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp cấp 6 - 8, biển động mạnh.

Hai áp thấp nhiệt đới "chồng" nhau trên Biển Đông, tiềm ẩn nguy hiểm

Thảo Anh |

Trong khi một áp thấp nhiệt đới đang hướng vào miền Trung nước ta, rạng sáng nay 2.9, một áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện ở khu vực giữa Biển Đông. 2 cơn áp thấp nhiệt đới "chồng" nhau tiềm ẩn nhiều nguy cơ mưa to gió lớn cho khu vực biển và đất liền.