Áp Tết, Bạc Liêu cấp phép cho nhà đầu tư “khủng” 4 tỉ USD

NHẬT HỒ |

Đó là dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có công suất lên đến 3.200MW thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu, có vốn đầu tư lên đến trên 93.000 tỉ đồng, tương đương 4 tỉ USD.

Chiều 21.1, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu.

Quang cảnh buổi lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư Nhà máu điênj khí LNG Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Quang cảnh buổi lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất vào Bạc Liêu từ trước đến nay với tổng mức đầu tư lên đến trên 93.000 tỉ đồng. Nhà máy có tổng công suất thiết kế 3.200MW trên diện tích 40ha tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu.

Dự án bao gồm nhiều công trình phụ trợ kèm theo. Đây được xem là dự án lớn của Bạc Liêu. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, dự án hoàn thành sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách đáng kể của tỉnh, giúp tỉnh có khả năng tự cân đối ngân sách.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dự án điện mặt trời 450 MW được Thủ tướng bổ sung vào quy hoạch

C.NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời quy mô công suất 450 MW (tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 điều chỉnh (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Việt Nam mua hàng tỉ kWh điện từ Lào giúp giảm căng thẳng cung cấp điện

Thiên Bình |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký hợp đồng mua điện của 2 Tập đoàn của Lào.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng sẽ trực tiếp điều hành các hồ thuỷ điện

Thuỳ Trang |

Cuối tháng 12.2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1865/QĐ-TTg ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn với nhiều điểm mới. Trong đó, Chủ tịch UBND Đà Nẵng sẽ được điều hành trực tiếp các hồ thuỷ điện và đập An Trạch để đẩy mặn, cứu “khát” cho thành phố.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Dự án điện mặt trời 450 MW được Thủ tướng bổ sung vào quy hoạch

C.NGUYÊN |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời quy mô công suất 450 MW (tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 điều chỉnh (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Việt Nam mua hàng tỉ kWh điện từ Lào giúp giảm căng thẳng cung cấp điện

Thiên Bình |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký hợp đồng mua điện của 2 Tập đoàn của Lào.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng sẽ trực tiếp điều hành các hồ thuỷ điện

Thuỳ Trang |

Cuối tháng 12.2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1865/QĐ-TTg ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn với nhiều điểm mới. Trong đó, Chủ tịch UBND Đà Nẵng sẽ được điều hành trực tiếp các hồ thuỷ điện và đập An Trạch để đẩy mặn, cứu “khát” cho thành phố.