Áp lực khi sống ở nơi có giá cả đắt đỏ nhất Việt Nam

Thu Giang |

Báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy, Hà Nội là nơi có giá cả, mức sống đắt đỏ nhất Việt Nam.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 31.3, chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh sống ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông tin, trong khi giá cả các mặt hàng tăng cao, với mức lương 12 triệu đồng/tháng, chị đã phải lập kế hoạch chi tiêu cụ thể mới có thể tiết kiệm được 3-4 triệu đồng/tháng.

Chị Tuyết kể, một tháng, chị thường phải chi trả các khoản như: 3 triệu đồng tiền nhà trọ, 2 triệu đồng tiền ăn uống, sinh hoạt, 1 triệu đồng tiền xăng xe, đi lại, tiền internet, 2 triệu đồng tiền hiếu hỉ...

"Với mức lương cơ bản 12 triệu đồng/tháng, tôi đã phải rất tiết kiệm mới có thể để dư ra một khoản tiền tiết kiệm nhỏ, chưa kể những lúc ốm đau" - chị Tuyết nói.

Tương tự, anh Minh (sinh sống ở khu nhà trọ phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) tâm sự, việc giá cả leo thang đã khiến cho không ít gia đình sinh sống tại Thủ đô như anh gặp áp lực, thậm chí, vợ chồng anh Minh hiện tại đang phải làm cùng lúc 2-3 công việc để đảm bảo, nuôi con học hành, duy trì cuộc sống.

Mức thu nhập hằng tháng của gia đình anh là 30 triệu đồng/tháng, trong khi mức chi tiêu thấp nhất là 25-26 triệu đồng/tháng. Chưa kể những lúc con cái ốm đau, phải nằm viện thường xuyên...

Theo Tổng cục Thống kê, SCOLI là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh sự chênh lệch giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống của người dân giữa các tỉnh, thành phố, giữa các vùng kinh tế - xã hội trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm).

Theo kết quả báo cáo năm 2023, vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục có giá cả đắt đỏ nhất cả nước. Đứng thứ hai là Đông Nam Bộ với chỉ số SCOLI năm 2023 bằng 99,97%, tiếp theo là Trung du và miền núi phía Bắc 99,86%, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 98,08%, Tây Nguyên 97,67% và cuối cùng là vùng Đồng bằng sông Cửu Long 95,93%.

a
Chỉ số SCOLI theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Tổng cục Thống kê

Tại báo cáo này, Hà Nội là địa phương có chỉ số SCOLI cao nhất: 100%, TP Hồ Chí Minh là địa phương xếp thứ 2 với chỉ số SCOLI bằng 98,44% Hà Nội.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, địa phương này có 3 nhóm chỉ số giá bình quân cao hơn Hà Nội như hàng hóa và dịch vụ khác (121%), giáo dục (117%), đồ uống và thuốc lá (115%).

Trong khi đó, một số nhóm hàng của thành phố Hồ Chí Minh có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội là may mặc, mũ nón và giày dép (82%), văn hóa, giải trí và du lịch (92%), hàng ăn và dịch vụ ăn uống (94%), thiết bị và đồ dùng gia đình (95%).

Ở chiều ngược lại, Bến Tre là địa phương có chỉ số SCOLI năm 2023 thấp nhất cả nước, bằng 85,93% so với Hà Nội. Giá bình quân các nhóm hàng của Bến Tre so với Hà Nội trong khoảng từ 72,02-101,22%.

Địa phương có mức giá thấp khác là Nam Định với chỉ số SCOLI năm 2023 bằng 86,35%, Sóc Trăng (87,82%), Gia Lai (87,91%), Long An (87,97%), Nghệ An (88,34%), Hậu Giang (88,47%), Trà Vinh (88,73%), Phú Thọ (88,74%).

Cơ quan thống kê cũng đánh giá, các tỉnh có mức giá thấp nhất cả nước phần lớn do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, may mặc, mũ nón và giày dép, nhà ở thuê, thiết bị và đồ dùng gia đình, giao thông, bưu chính, viễn thông, dịch vụ giáo dục, dịch vụ vui chơi, giải trí có mức giá thấp...

Đánh giá chung, Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê) cho hay, chỉ số SCOLI năm 2023 của các vùng kinh tế - xã hội không thay đổi nhiều so với năm 2022.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Giá sinh hoạt tại Hà Nội vẫn đắt đỏ nhất cả nước

Linh Anh |

Hà Nội tiếp tục thống trị trên bảng xếp hạng về độ đắt đỏ. Đây là kết quả vừa được Tổng cục Thống kê công bố tại Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2023 (SCOLI).

Kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thì tăng lương mới có ý nghĩa

Lê Thanh Phong |

Từ ngày 1.7.2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Niềm vui đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi được tăng lương lại đi liền với nỗi lo tăng giá, đó là câu chuyện rất đáng bàn.

Kiềm chế được giá cả - niềm vui tăng lương sẽ trọn vẹn

Hoàng Lâm |

Tin mừng là Bộ Nội vụ đang hoàn tất hồ sơ về cải cách tiền lương mới để trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, đây sẽ là cơ sở cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản cụ thể về vấn đề này. Dự kiến, 3 loại tiền lương quan trọng gồm: Lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng từ ngày 1.7.2024.

Vụ buôn lậu vàng 8.400 tỉ: Một chủ tiệm mua hơn 2.000 tỉ tiền hàng

Việt Dũng |

Huỳnh Minh Khánh - một chủ tiệm vàng ở TPHCM - bị cáo buộc giao dịch tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng với hai bà trùm buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Tỉ phú Nga bị trừng phạt đứng đầu danh sách người giàu của Forbes

Khánh Minh |

Tài sản của tỉ phú Nga bị trừng phạt tăng vọt trong năm 2023.

Cổ phiếu dầu khí PVS, PVD, PVB đua nhau nổi sóng nhờ dự án Lô B - Ô Môn

Anh Kiệt |

Nhiều cổ phiếu được kỳ vọng có thể được hưởng lợi nhờ tham gia vào các công đoạn khác nhau của chuỗi dự án Lô B - Ô Môn như PVS, PVD, GAS...

Giá thuê chung cư leo thang, nhiều người trẻ đành thuê phòng trọ

Khánh Linh - Bích Phượng |

Từ đầu năm đến nay giá chung cư ở Hà Nội liên tục tăng cao kéo theo giá thuê của loại nhà ở này cũng tăng mạnh. Thay vì ở chung cư, nhiều người chọn thuê phòng trọ để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Sức mua cải thiện thấp, tiểu thương gần khu công nghiệp mong giá bình ổn

MỸ LY |

Không chỉ công nhân lao động hy vọng giá cả hàng hóa bình ổn để đảm bảo cuộc sống mà đó cũng là mong muốn chung của các tiểu thương đang buôn bán gần các khu công nghiệp.

Giá sinh hoạt tại Hà Nội vẫn đắt đỏ nhất cả nước

Linh Anh |

Hà Nội tiếp tục thống trị trên bảng xếp hạng về độ đắt đỏ. Đây là kết quả vừa được Tổng cục Thống kê công bố tại Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2023 (SCOLI).

Kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thì tăng lương mới có ý nghĩa

Lê Thanh Phong |

Từ ngày 1.7.2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Niềm vui đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi được tăng lương lại đi liền với nỗi lo tăng giá, đó là câu chuyện rất đáng bàn.

Kiềm chế được giá cả - niềm vui tăng lương sẽ trọn vẹn

Hoàng Lâm |

Tin mừng là Bộ Nội vụ đang hoàn tất hồ sơ về cải cách tiền lương mới để trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, đây sẽ là cơ sở cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản cụ thể về vấn đề này. Dự kiến, 3 loại tiền lương quan trọng gồm: Lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng từ ngày 1.7.2024.