Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt Nam

ANH THƯ |

Hiện tại, chỉ có 9 quốc gia ở châu Âu cho phép lao động phổ thông Việt Nam làm việc hợp pháp. Theo đó, Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt nam.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), hiện nay, chỉ có 9 quốc gia ở châu Âu cho phép lao động phổ thông Việt Nam làm việc hợp pháp.

Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Gia Liêm cho biết, Vương quốc Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt Nam.

Điều kiện làm việc hợp pháp tại châu Âu, thứ nhất, người lao động đi làm việc ở các nước, trong đó có các nước châu Âu phải tuân thủ quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động đi làm việc tại các nước châu Âu có thể thông qua các hình thức sau: Thông qua các doanh nghiệp đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước thẩm định và chấp thuận cho phép thực hiện hợp đồng cung ứng lao động.

Đối với thị trường châu Âu, hiện nay Cục thẩm định và chấp thuận hợp đồng cung ứng lao động của một số thị trường và điều kiện hợp đồng.

Nếu người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng hình thức Hợp đồng cá nhân thì phải đăng ký hợp đồng cá nhân với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương, được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương thẩm định và chấp thuận.

Với hình thức đi làm việc ở nước ngoài bằng hợp đồng cá nhân nghĩa là người lao động tự ký kết hợp đồng lao động với chủ sử dụng ở nước ngoài, trong trường hợp này, yêu cầu người lao động phải có các điều kiện sau: Có trình độ ngoại ngữ đủ để đàm phán hợp đồng với chủ sử dụng nước ngoài; có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu của chủ sử dụng lao động.

Người lao động tự chịu trách nhiệm với nội dung hợp đồng đã ký với chủ sử dụng lao động đảm bảo đúng với pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận.

Thị trường có hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam sang làm việc ở Châu Âu. Nguồn - Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Thị trường có hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam sang làm việc ở Châu Âu. Nguồn - Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Thứ hai, người lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có các nước châu Âu) khi có đủ các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài; có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt; đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam...

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng một trong hai hình thức trên đều cần phải có: Hợp đồng lao động; visa và Giấy phép lao động hợp pháp do chính quyền nước tiếp nhận cấp.

Theo ông Liêm, người lao động Việt Nam đi theo kênh tự do có thể vì các lý do như: Không có các điều kiện tiêu chuẩn về nghề nghiệp và ngoại ngữ; họ mong đợi sẽ nhận được mức lương cao hơn quy định.

thị trường có hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam sang làm việc ở Châu Âu. Nguồn - Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Thị trường có hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam sang làm việc ở Châu Âu. Nguồn - Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Bên cạnh đó, họ không lường trước được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình di cư bất hợp pháp. Họ bị các đối tượng tuyển chọn bất hợp pháp đưa ra những thông tin sai sự thật, khác xa với thực tế.

"Vì vậy, người lao động cần có nhận thức đi làm việc ở nước ngoài bằng con đường hợp pháp thì mới an toàn", ông Liêm nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lời kể của lao động "chui" ở Anh: Ác mộng và bỏ mạng ở xứ người

TRẦN TUẤN |

Mặc dù gửi về được số tiền không nhỏ từ lao động bất hợp pháp ở Anh, nhưng nhiều người cũng đã phải trả giá, phải bỏ mạng nơi xứ người.

Huế xác minh thông tin có nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vào cuộc nhằm làm rõ thông tin anh Nguyễn Bá Vũ H. (30 tuổi, trú tại phường Vĩ Dạ, TP. Huế) là một trong 39 nạn nhân vừa được phát hiện trên chiếc xe container ở Anh.

Hà Tĩnh khuyến cáo về lao động bất hợp pháp ở Anh

TRẦN TUẤN |

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Tĩnh vừa lên tiếng về tình trạng lao động bất hợp pháp của địa phương này ở Anh và Châu Âu, đồng thời khuyến cáo người đi lao động “chui” về nguy hiểm họ phải đối mặt.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lời kể của lao động "chui" ở Anh: Ác mộng và bỏ mạng ở xứ người

TRẦN TUẤN |

Mặc dù gửi về được số tiền không nhỏ từ lao động bất hợp pháp ở Anh, nhưng nhiều người cũng đã phải trả giá, phải bỏ mạng nơi xứ người.

Huế xác minh thông tin có nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vào cuộc nhằm làm rõ thông tin anh Nguyễn Bá Vũ H. (30 tuổi, trú tại phường Vĩ Dạ, TP. Huế) là một trong 39 nạn nhân vừa được phát hiện trên chiếc xe container ở Anh.

Hà Tĩnh khuyến cáo về lao động bất hợp pháp ở Anh

TRẦN TUẤN |

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Tĩnh vừa lên tiếng về tình trạng lao động bất hợp pháp của địa phương này ở Anh và Châu Âu, đồng thời khuyến cáo người đi lao động “chui” về nguy hiểm họ phải đối mặt.