Ảnh hưởng dịch COVID-19: Nhiều khách du lịch hủy tour đến Nha Trang dịp lễ

Nhiệt Băng |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và trong lúc Khánh Hòa triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng, chống dịch thì khách du lịch đến Nha Trang trong dịp 30.4 và 1.5 bắt đầu hủy tour khiến không ít doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, khách sạn tỏ ra lo lắng.

Còn lơ là phòng, chống dịch

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh cần xử lý một số trường hợp điển hình cố tình không chấp hành, lấy đó làm gương, làm thông tin tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, du khách.

Bởi trên thực tế, đối với các cơ sở lưu trú, khách sạn chuẩn bị đón khách du lịch trong dịp 30.4 và 1.5, ông Thiệu dẫn đầu đoàn đi kiểm tra thì có nơi thực hiện tốt, có nơi chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, như nhân viên phục vụ còn không khẩu trang, không khai báo y tế.

"Chúng tôi đã yêu cầu chấp hành, nếu không làm tốt thì xem xét tạm dừng đón khách" - ông Thiệu cho hay. Hơn 70.000 lượt khách dự kiến đến với Nha Trang trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

"Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Nhiều doanh nghiệp du lịch xem đây là cơ hội để “sống lại”, vì lâu nay không hoạt động được. Nhưng trước ảnh hưởng của dịch bệnh như hiện nay, các doanh nghiệp lại đối diện với khó khăn" - ông Thiệu nói.

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã yêu cầu hạn chế tổ chức các hội nghị tập trung đông người nếu không cần thiết. Còn đeo khẩu trang, ông Tuân nhấn mạnh, chỉ yêu cầu phải đeo nơi công cộng, tập trung đông người, chứ không phải ở đâu cũng cấm. Ông Tuân cho biết, lo nhất hiện nay là lượng khách lẻ di chuyển trên đường Trần Phú.

Du khách bắt đầu hủy tour

Ông Trần Việt Trung - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết, hiện lượng khách đăng ký đến Nha Trang trong dịp lễ 30.4 và 1.5 rất đông, nhưng con số 70.000 lượt khách mới chỉ là dự kiến.

"Khách chủ yếu đến 3 khu vực chính là: Đảo Hòn Tre, Bãi Dài và các khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú. Sở Du lịch đã đi kiểm tra từng khách sạn và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch" - ông Trung nói và cho rằng, việc tuyên truyền chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về tỉnh Khánh Hòa có dịch hay chỉ đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch khiến nhiều du khách hoang mang, lo lắng.

Ông Trung đề nghị Sở Y tế nếu phát hiện một đoàn tour không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch thì cần thông tin ngay đến Sở Du lịch xử lý cả các công ty lữ hành chứ không chỉ xử lý người dẫn tour.

Theo ông Trung, do hiện nay khách chủ yếu booking tour du lịch trên mạng và các ứng dụng internet khác nên số lượng khách hủy rất nhanh. Ông Thiệu cũng cho biết thêm, trong ngày 28.4, một số cơ sở lưu trú báo cáo đã có một số khách du lịch bắt đầu hủy tour.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng, chống dịch của Trung ương và địa phương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác phòng chống dịch, nhất là dịp lễ 30.4 và 1.5.

Ông Ninh yêu cầu kích hoạt phòng chống dịch ở mức độ cao hơn, chủ động xây dựng các kịch bản trong trường hợp dịch bùng phát; rà soát lại năng lực của các khu cách ly, cả dân sự lẫn quân sự; rà soát lại thông tin của những người dân nơi khác đến, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; không tổ chức bắn pháo hoa; không tổ chức phần hội tại lễ hội và không lưu trú, chỉ tổ chức phần nghi lễ và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú về công tác phòng, chống dịch; trường hợp phát hiện ca bệnh thì nhanh chóng cách ly, khoanh vùng...

"Cần tuyên truyền Khánh Hòa là điểm đến an toàn cho du khách. Khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, việc hủy tour là không thể tránh khỏi, nhưng phải lấy lợi ích lâu dài là trên hết" - ông Ninh đề nghị.

Theo ông Tuân, rất may năm nay, tỉnh Khánh Hòa không tổ chức festival mà chỉ có các hoạt động. UBND tỉnh Khánh Hòa bắt đầu xử lý các trường hợp tụ tập đông người, không thực hiện giãn cách xã hội theo quy định.

Khánh Hòa dừng bắn pháo hoa vào tối 1.5

Ngày 28.4, ông Nguyễn Văn Thiện - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, trong cuộc họp, UBND tỉnh quyết định dừng bắn pháo hoa vào tối 1.5. Theo ông Thiện, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch khác của tỉnh Khánh Hòa vẫn tổ chức theo kế hoạch nhưng "giãn" quy mô, hạn chế tập trung đông người để đảm bảo cho việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Chính phủ đã cho phép Khánh Hòa tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường 2.4 Nha Trang và đảo Hòn Tre vào tối 1.5 để chào mừng chuỗi sự kiện quảng bá kích cầu du lịch năm 2021 của tỉnh. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa (không sử dụng ngân sách nhà nước).

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Một số khách du lịch bắt đầu hủy tour dịp 30.4, 1.5 đến miền Trung

Nhiệt Băng |

Sáng 28.4, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa. Thông tin tại buổi làm việc cho thấy, một số cơ sở lưu trú, khách sạn báo đã có một số khách bắt đầu hủy tour.

Khách du lịch tăng cao, nhiều khách sạn "cháy" phòng

Huân Cao |

Mặc dù chưa đến dịp lễ 30.4, nhưng nhiều khách sạn ở khu vực Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu,...đang xảy ra hiện tượng cháy phòng, nhất là vào dịp cuối tuần bởi lượng khách du lịch tăng cao.

Cà Mau: Khen thưởng 3 người kịp thời chữa cháy ôtô cho khách du lịch

NHẬT HỒ |

3 nhân viên bảo vệ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau được Giám đốc Sở Văn hóa Thế thao Du lịch khen thưởng vì có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản cho khách du lịch.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Một số khách du lịch bắt đầu hủy tour dịp 30.4, 1.5 đến miền Trung

Nhiệt Băng |

Sáng 28.4, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa. Thông tin tại buổi làm việc cho thấy, một số cơ sở lưu trú, khách sạn báo đã có một số khách bắt đầu hủy tour.

Khách du lịch tăng cao, nhiều khách sạn "cháy" phòng

Huân Cao |

Mặc dù chưa đến dịp lễ 30.4, nhưng nhiều khách sạn ở khu vực Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu,...đang xảy ra hiện tượng cháy phòng, nhất là vào dịp cuối tuần bởi lượng khách du lịch tăng cao.

Cà Mau: Khen thưởng 3 người kịp thời chữa cháy ôtô cho khách du lịch

NHẬT HỒ |

3 nhân viên bảo vệ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau được Giám đốc Sở Văn hóa Thế thao Du lịch khen thưởng vì có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản cho khách du lịch.