Ảnh hưởng dịch COVID-19, người dân Đắk Lắk thắt chặt chi tiêu dịp Tết

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kết hợp với giá cả một số mặt hàng nông sản giảm sâu trong năm 2020 khiến cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã thắt chặt chi tiêu, mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán, dẫn đến việc hàng loạt chợ, siêu thị trên địa bàn sụt giảm doanh thu trầm trọng.

Chị Nguyễn Thị Vân, người dân TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho hay, mùa dịch COVID-19 giá tiêu, càphê sụt giảm khá nhiều khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Chính vì lẽ đó, Tết Nguyên đán năm nay gia đình chỉ sắm sửa một số vật dụng cần thiết để dành dụm phòng dịch bệnh có nguy cơ kéo dài.

Cùng chung tâm trạng, anh Nguyễn Văn Long (khu vực trên) bày tỏ: " Năm nay, dịch bệnh kéo dài dẫn đến thu nhập của tôi không ổn định phải vay chỗ này đắp chỗ kia may ra mới đủ duy trì cuộc sống. Cuối năm, tiền thưởng Tết cũng chẳng được bao nhiêu, muốn mua sắm ít vật dụng trong gia đình cũng chẳng thể làm được".

Cảnh bán buôn ảm đạm ở chợ Buôn Ma Thuột những ngày cận Tết Nguyên đán. Video: Bảo Trung

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đang trong thời điểm cận Tết Nguyên đán nhưng tình hình kinh doanh của một số tiểu thương ở chợ Buôn Ma Thuột và chợ hoa quảng trường trung tâm thành phố vẫn rất ảm đạm, sức mua sụt giảm hẳn so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều người đã tích trữ một lượng lớn hàng hoá mong thu lãi dịp cuối năm thì nay chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Bà Trần Thị Thành Nhân - Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột - nhận định: Tình hình kinh doanh của đơn vị trong thời điểm này sụt giảm hẳn so với cùng kỳ năm ngoái. Do dịch bệnh, giá nông sản có nhiều biến động nên thị trường nên thu nhập của người dân giảm mạnh sức mua dịp Tết theo đó cũng biến động lớn. Người dân hiện chỉ tập trung mua những mặt hàng thiết yếu, ít chú ý đến những mặt hàng quần áo, giày da... Ngoài ra, do sự phân chia thị phần (hàng loạt các siêu thị khác xuất hiện) cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho kinh doanh của đơn vị sụt giảm. Suốt cả năm, siêu thị luôn triển khai các đợt giảm giá, khuyến mãi luân phiên để kích cầu mua sắm.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Xử lý người đàn ông cố tình "khiêu khích" lực lượng CSGT

BẢO TRUNG |

Hồ Quang Lộc cho rằng mình có nhiều mối quan hệ nên khi bị CSGT TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhắc nhở việc không đeo khẩu trang thì lớn tiếng khiêu khích lực lượng chức năng và không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn.

Đắk Lắk họp bàn công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

BẢO TRUNG |

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp công bố Quyết định thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk gồm 31 người.

Đắk Lắk: Tạm dừng hoạt động các quán karaoke, vũ trường từ ngày 5.2

BẢO TRUNG |

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịch Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ kích hoạt hàng loạt các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày mai (5.2).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk: Xử lý người đàn ông cố tình "khiêu khích" lực lượng CSGT

BẢO TRUNG |

Hồ Quang Lộc cho rằng mình có nhiều mối quan hệ nên khi bị CSGT TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhắc nhở việc không đeo khẩu trang thì lớn tiếng khiêu khích lực lượng chức năng và không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn.

Đắk Lắk họp bàn công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

BẢO TRUNG |

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp công bố Quyết định thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk gồm 31 người.

Đắk Lắk: Tạm dừng hoạt động các quán karaoke, vũ trường từ ngày 5.2

BẢO TRUNG |

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịch Tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ kích hoạt hàng loạt các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày mai (5.2).