Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh kêu gọi tàu thuyền trú ẩn an toàn

TRẦN TUẤN |

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân trên biển, Hà Tĩnh đã thông báo chủ tàu, thuyền chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Chiều nay, (6.10), ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão số 7, tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện phòng chống.

Theo đó, Hà Tĩnh đã thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức quản lý chặt chẽ việc ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến vừa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất.

Theo ông Sơn, tính đến 14h hôm nay, tại 3 cảng cá Cửa Sót, Xuân Hội, Cửa Nhượng đã có 329 tàu, thuyền vào neo đậu, tránh gió. Số lượng tàu thuyền vào trú, tránh trú còn đang tăng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới với cảnh báo từ ngày 6.10 đến 13.10, Hà Tĩnh khả năng sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 200 - 500mm, có nơi lớn hơn.

Để chủ động ứng phó, yêu cầu các địa phương, đơn vị kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn hồ, đập, công trình thủy lợi. Triển khai các phương án ứng phó phù hợp; đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, không để người dân bị đói, rét.

Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, báo cáo về UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tiếp tục chỉ đạo.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ở biển Đông

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 13 giờ ngày 6.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn nhất cho Quảng Bình đến Quảng Ngãi

AN AN |

Tin áp thấp mới nhất: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 8.10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến 300-500mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt.

Áp thấp nhiệt đới, Quảng Nam cấm tàu thuyền ra khơi

Thanh Chung |

Ngày 6.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa phát đi công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ở biển Đông

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 13 giờ ngày 6.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn nhất cho Quảng Bình đến Quảng Ngãi

AN AN |

Tin áp thấp mới nhất: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày 8.10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến 300-500mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt.

Áp thấp nhiệt đới, Quảng Nam cấm tàu thuyền ra khơi

Thanh Chung |

Ngày 6.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa phát đi công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.