điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội

Ấn tượng số người tham gia BHXH tự nguyện

Nhật Hồ |

Sau 5 năm (2016 đến năm 2020), đã có 14.565 người (tăng 33 lần) tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. BHXH tỉnh Sóc Trăng cũng đề ra kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2021, sẽ đạt 23.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Con số ấn tượng

Ông Trần Văn Khải - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng cho biết, tuy là loại hình mới nhưng BHXH tự nguyện được người dân quan tâm. Năm 2020 đã có 14.565 người tham gia BHXH tự nguyện. Để có được con số ấn tượng này, BHXH tỉnh Sóc Trăng đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường phối hợp với các sở ngành, các cơ quan truyền thông, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, từ đó có sự đồng thuận, chủ động tham gia.

Là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, BHXH cũng là loại hình dịch vụ công, hoạt động phi lợi nhuận. Với những hộ nghèo, cận nghèo, những người tham gia BHXH được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng theo tỉ lệ của chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể, đối tượng nghèo sẽ được hỗ trợ mức đóng bằng 30%, cận nghèo là 25%, còn lại các đối tượng khác được hỗ trợ 10%.

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành BHXH, các cấp ngành, địa phương tham gia tích cực, loại hình BHXH tự nguyện ở tỉnh Sóc Trăng đã và đang được người dân quan tâm và tham gia tích cực.

Khi người tham gia là tuyên truyền viên tích cực

Ông Phạm Doãn Định ở ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cả gia đình đã tham gia BHXH và BHXH tự nguyện cho biết: “Việc tham gia BHXH tự nguyện đem lại lợi ích cho bản thân và những người thân trong gia đình có thêm khoản thu nhập khi hết tuổi lao động không phải lo lắng nhiều trong việc khám chữa bệnh sau này”.

Ngoài bản thân và vận động người trong gia đình cùng tham gia BHXH tự nguyện, năm 2020, ông Định đã vận động 18 người tham gia BHXH tự nguyện. Năm nay, ông phấn đấu vận động trên 20 người.

Ông Nguyễn Văn Tàu ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng hiện có cửa hàng bán quần áo tại chợ. Việc buôn bán kinh doanh của anh hiện tại khá tốt, thu nhập ổn định, nhưng theo anh Tàu, dịch bệnh xuất hiện bất ngờ như dịch COVID-19 hiện nay sẽ ảnh hưởng nên để lo cho tương lai, khi về già.

Sau khi được cán bộ BHXH huyện đến tuyên truyền, vận động, ông đã tham khảo, nhờ tư vấn thêm quyết định mua BHXH cho mình và người thân. Ông đã đóng BHXH lần đầu cho 5 năm và anh yên tâm với cuộc sống lúc về già.

Ông Phạm Hùng Dũng - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Chúng tôi tuyên tuyền nhiều cách, nhiều hình thức, sao cho giúp người dân hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện để họ mạnh dạn tham gia và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Năm 2020, huyện Trần Đề có đến 1.541 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 138% chỉ tiêu.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Đóng BHXH 20 năm, chưa đủ tuổi hưu có được hưởng bảo hiểm 1 lần không?

Minh Hương |

Công ty Luật giải đáp thắc mắc bạn đọc quy định hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi nghỉ việc mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

Đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nhận lương hưu, phải làm sao?

phương dung |

Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm, nếu nghỉ việc thì được nhận bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp và sau đó có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không? Nếu tôi muốn chờ đến đủ tuổi hưu thì có cần đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để được nhận lương hưu không?

Đóng BHXH được 15 năm, được cộng nối thời gian để về hưu sớm không?

Minh Phương |

Công ty Luật trả lời bạn đọc về điều kiện cộng nối thời gian trong quân đội để về hưu sớm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Đóng BHXH 20 năm, chưa đủ tuổi hưu có được hưởng bảo hiểm 1 lần không?

Minh Hương |

Công ty Luật giải đáp thắc mắc bạn đọc quy định hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi nghỉ việc mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

Đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nhận lương hưu, phải làm sao?

phương dung |

Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm, nếu nghỉ việc thì được nhận bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp và sau đó có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không? Nếu tôi muốn chờ đến đủ tuổi hưu thì có cần đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để được nhận lương hưu không?

Đóng BHXH được 15 năm, được cộng nối thời gian để về hưu sớm không?

Minh Phương |

Công ty Luật trả lời bạn đọc về điều kiện cộng nối thời gian trong quân đội để về hưu sớm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).