Ấn tượng sau hai phiên chợ Viềng đầu xuân mới ở Nam Định

TRUNG DU |

Không phải ai cũng biết ở Nam Định có đến 4 phiên chợ đầu năm có tên là Viềng, trong đó có 2 phiên chợ nổi tiếng đông vui, náo nhiệt, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi là chợ Viềng phủ và chợ Viềng chùa.

Viềng phủ - Viềng chùa

Chợ Viềng phủ là phiên chợ có quy mô lớn hơn, nằm xung quanh quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy - nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (xã Kim Thái và Trung Thành, thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Chợ Viềng chùa gắn liền với chùa Đại Bi - nơi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Điểm chung của cả hai phiên chợ Viềng phủ Vụ Bản và Viềng chùa Nam Trực là mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất vào đêm ngày mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng mỗi dịp đầu năm mới Âm lịch. Cả hai phiên chợ đều là những lễ hội mua, bán với ý nghĩa thiêng liêng "mua may, bán rủi", dù là người mua hay người bán, khi đặt chân đến chợ đều không đặt nặng lời lãi.

Người bán thường không nói thách quá cao, người mua bởi thế cũng không mặc cả giá nhiều để tránh xui xẻo, làm mất đi tính thiêng của phiên chợ.

Tham dự chợ Viềng, người dân không chỉ vãn cảnh, chiêm bái các di tích đình, đền, chùa, phủ mà còn trao đổi, mua bán những vật dụng mang ý nghĩa cầu may, sản phẩm làng nghề truyền thống của người nông dân.

Anh Mai Anh Tú (48 tuổi, trú tại TP Nam Định) cho hay: "Thường tôi thích đi chợ Viềng chùa Nam Trực hơn bởi vì ở đây cơ bản cũng bày bán đủ loại hàng hóa, cây hoa không kém gì chợ Viềng phủ ở Vụ Bản. Chợ Viềng chùa lại đỡ đông đúc hơn, không quá xô bồ, chen chúc".

Người mua, kẻ bán ở chợ Viềng chùa huyện Nam Trực. Ảnh: Trung Du
Người mua, kẻ bán ở chợ Viềng chùa huyện Nam Trực. Ảnh: Trung Du
Người mua, kẻ bán ở chợ Viềng chùa huyện Nam Trực. Ảnh: Trung Du

Hàng hóa ở chợ Viềng rất phong phú, đa dạng, tạo thành hội chợ triển lãm kinh tế - xã hội không chỉ của 2 huyện Vụ Bản và Nam Trực. Ở đây có đủ loại từ nông cụ, hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan, đồ đồng, đồ gỗ, gốm sứ, đồ cổ, giả cổ đến hoa, cây cảnh nghệ thuật… và các loại sản phẩm tiêu dùng hiện đại được sản xuất bởi các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, một mặt hàng đặc trưng của phiên chợ đặc biệt là thịt bò, thịt bê thui. Du khách đi chợ, ngoài thưởng thức bát phở bò, hay nồi lẩu bò, món tái nhúng, tái chanh... tại chỗ do chính những người địa phương chế biến, không cầu kỳ nhưng lại có dư vị thật đặc biệt bởi sự tươi ngon, chân chất của hương vị ẩm thực truyền thống, ai cũng mua thịt bò, thịt bê mang về.

Phiên chợ của sự vui vẻ, phấn chấn

Sau 2 năm dừng tổ chức do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm nay, chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức trở lại đúng vào các ngày nghỉ cuối tuần nên đã thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách từ khắp nơi về tham dự.

Người mua, kẻ bán sôi động tại chợ Viềng phủ huyện Vụ Bản. Ảnh: Trung Du
Người mua, kẻ bán sôi động tại chợ Viềng phủ huyện Vụ Bản. Ảnh: Trung Du
Người mua, kẻ bán sôi động tại chợ Viềng phủ huyện Vụ Bản. Ảnh: Trung Du
Người mua, kẻ bán sôi động tại chợ Viềng phủ huyện Vụ Bản. Ảnh: Trung Du
Người mua, kẻ bán sôi động tại chợ Viềng phủ huyện Vụ Bản. Ảnh: Trung Du

Anh Nguyễn Bá Hưng (34 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ Viềng phủ Vụ Bản, dù đã nghe nói đến phiên chợ này từ rất lâu. Trái với những lời khuyến cáo về việc chợ quá đông hay "thất thủ", khó mà chen vào thì tôi lại cảm thấy việc di chuyển cũng khá thuận lợi. Khi đi ôtô cá nhân đến thị trấn Gôi ngoài quốc lộ 10 tôi gửi xe tại đây với giá 200 nghìn đồng, sau đó gọi một chiếc xe ôm giá 60 nghìn nữa là họ chở vào phủ chính nơi trung tâm chợ rồi. Tôi đi lễ, viếng, tham quan các ngôi đền trong phủ rồi dạo một vòng quanh chợ xem, ngắm hàng hóa và mua vài món đồ nhỏ lấy may cho bản thân và gia đình, bạn bè. Đáng nói là dù đông nhưng mọi người không chen lấn, xô đẩy và rất trật tự, không thấy tình trạng chặt chém, ép giá".

"Để nhân dân và du khách thập phương có chuyến chơi chợ du xuân thỏa mãn, thuận lợi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các huyện Vụ Bản và Nam Trực thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế quản lý lễ hội; ngăn chặn các hoạt động lạm dụng tín ngưỡng, mê tín, tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi phản cảm, lưu hành văn hoá phẩm ngoài luồng. Nhìn chung cơ bản, hai phiên chợ Viềng năm nay diễn ra rất thành công, an toàn, không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông kéo dài hay tệ nạn xã hội", ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết.

Dù đông đúc nhưng phiên chợ diễn ra khá an toàn, không bị ùn tắc. Ảnh: Trung Du
Dù đông đúc nhưng phiên chợ diễn ra khá an toàn, không bị ùn tắc. Ảnh: Trung Du
Dù đông đúc nhưng phiên chợ diễn ra khá an toàn, không bị ùn tắc. Ảnh: Trung Du

Được biết, do không gian diễn ra các hoạt động của hội chợ Viềng Xuân Vụ Bản trải rộng từ thị trấn Gôi qua xã Kim Thái đến xã Trung Thành, thu hút lượng người và phương tiện tập trung cao đột biến, Ban tổ chức chợ Viềng đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội lập 3 vòng, túc trực 24/24h, thành lập 35 chốt kiểm soát trải dài 7km để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trật tự khẩn trương xử lý giải tỏa tắc nghẽn, ùn ứ, vi phạm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hàng vạn người xuyên đêm mua may, bán rủi tại chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023

TRUNG DU |

Nam Định - Từ chiều đến đêm ngày mùng 7, nối sang ngày mùng 8 tháng Giêng, cả vạn lượt người từ khắp nơi đã đổ về chợ Viềng Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để mua bán, lễ lạt nhằm cầu tài lộc, may mắn trong năm mới Quý Mão 2023.

Cuối tuần, chính hội chợ Viềng, Phủ Dầy đông nghẹt người từ chiều

HUYÊN NGUYỄN |

Nam Định - Đêm nay, chính hội phiên chợ Viềng cầu may đầu năm sẽ diễn ra tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Từ chiều, dòng người đã nườm nượp đổ về các ngả đường để đi chợ Viềng và lễ Phủ Dầy.

Người dân làng hoa Thái Bình soi đèn đánh cây đi bán tại chợ Viềng

Lương Hà |

Để có đủ số lượng cây phục vụ tại chợ Viềng (Nam Định) dịp Xuân Quý Mão 2023, người dân làng hoa cây cảnh xã Hồng Việt (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hối hả đánh cây, thậm chí tranh thủ soi đèn làm thêm cả buổi tối.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thông, kinh tế Việt Nam - Campuchia

Thanh Hà |

Chiều 21.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn đang thăm chính thức Việt Nam.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Hàng vạn người xuyên đêm mua may, bán rủi tại chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023

TRUNG DU |

Nam Định - Từ chiều đến đêm ngày mùng 7, nối sang ngày mùng 8 tháng Giêng, cả vạn lượt người từ khắp nơi đã đổ về chợ Viềng Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để mua bán, lễ lạt nhằm cầu tài lộc, may mắn trong năm mới Quý Mão 2023.

Cuối tuần, chính hội chợ Viềng, Phủ Dầy đông nghẹt người từ chiều

HUYÊN NGUYỄN |

Nam Định - Đêm nay, chính hội phiên chợ Viềng cầu may đầu năm sẽ diễn ra tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Từ chiều, dòng người đã nườm nượp đổ về các ngả đường để đi chợ Viềng và lễ Phủ Dầy.

Người dân làng hoa Thái Bình soi đèn đánh cây đi bán tại chợ Viềng

Lương Hà |

Để có đủ số lượng cây phục vụ tại chợ Viềng (Nam Định) dịp Xuân Quý Mão 2023, người dân làng hoa cây cảnh xã Hồng Việt (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hối hả đánh cây, thậm chí tranh thủ soi đèn làm thêm cả buổi tối.