Từ 8.8, gần 1 triệu thí sinh bắt đầu THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020:

An toàn, nghiêm túc là mục tiêu hàng đầu

Đặng Chung |

Trong 2 ngày 6-7.8, các địa phương có thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phun thuốc khử khuẩn tất cả các điểm thi. Nhiều nơi đã hoàn tất việc rà soát thí sinh thuộc diện F1, F2 để đảm bảo nguyên tắc: Tất cả thí sinh đang trong diện phải cách ly sẽ tham dự kỳ thi vào đợt 2. Các em vẫn được đảm bảo quyền lợi vì trường đại học sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển.

Rà soát được nhiều thí sinh diện F1, F2

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trường học, điểm thi trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang khẩn trương phun thuốc khử trùng. Công việc này sẽ được hoàn tất trong ngày 7.8 để đảm bảo từ 8-10.8 sẵn sàng đón thí sinh đến dự thi trong đợt 1.

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - cho biết, năm nay do kỳ thi diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, nên lãnh đạo thành phố đã huy động các sở, ngành, tất cả quận huyện tập trung lo việc phòng chống dịch một cách an toàn nhất, để ngành GDĐT yên tâm tập trung vào chuyên môn kỳ thi.

Đến hiện tại 143 điểm thi ở tất cả các quận huyện đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện chống dịch như nước rửa tay, khẩu trang dự phòng, máy đo nhiệt độ. Ngành Y tế cũng đã cử lực lượng đến các điểm thi để đo thân nhiệt, chăm sóc sức khỏe cho tất cả học sinh đến tham dự kỳ thi. Ngoài ra, Sở GDĐT Hà Nội cũng huy động hơn 10.000 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ trong điểm thi, 1.500 cán bộ bảo vệ an ninh phục vụ cho các kỳ thi, để vừa đảm bảo phòng chống dịch, nhưng vẫn đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ngoài việc đã bố trí phòng thi dự phòng ở tất cả các điểm thi, Hà Nội cũng sẽ thực hiện niêm phong và khử khuẩn tất cả các bài thi trước khi chuyển về các điểm tập trung, để đảm bảo sẽ không xảy ra việc lây nhiễm trong quá trình tổ chức thi.

Theo ông Lê Ngọc Quang, hiện Hà Nội đã rà soát có 3 trường hợp thuộc diện F2 (2 thí sinh tại quận Hoàng Mai, 1 thí sinh tại quận Ba Đình). Thành phố sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ GDĐT, tất cả các F2 này sẽ tham dự kỳ thi đợt 2.

Tại Quảng Ngãi, ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh - thông tin, qua kiểm tra truy vết, toàn tỉnh có 11 học sinh trong diện liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19 và từ vùng dịch trở về. Trong đó có 2 trường hợp là F1 và 9 trường hợp F2. Tỉnh cũng có trên 40 giáo viên có liên quan đến bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV2 và từ vùng dịch trở về. Quảng Ngãi sẽ thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Bộ GDĐT là học sinh và giáo viên thuộc diện này sẽ không tham gia kỳ thi vào đợt 1, để đảm bảo an toàn cho hơn 12.000 thí sinh còn lại trên địa bàn tỉnh. Địa phương cũng đang phối hợp với ngành Y tế tiến hành phun hóa chất, bố trí nước sát khuẩn, máy đo nhiệt độ ở 32 điểm thi.

Còn theo lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang, sau khi ở xã Yên Định, huyện Sơn Động (Bắc Giang) có 2 trường hợp mắc COVID-19, Sở GDĐT tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, phân loại cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc diện F1, F2. Sau khi rà soát, có 23 học sinh lớp 12 sinh sống trên địa bàn các thôn của xã Yên Định sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Trong số này không có học sinh nào liên quan đến hai ca mắc COVID-19 ở xã.  Do vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất theo quy chế thi, các trường trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương phun hóa chất khử trùng, chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang y tế phục vụ kỳ thi.

Tại TPHCM và các địa phương khác, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được gấp rút hoàn tất để sẵn sàng đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào chiều 8.8 tới.

Thí sinh tham dự đợt 2 sẽ được đảm bảo quyền lợi

Do đang thực hiện cách ly xã hội, thí sinh ở Đà Nẵng, một số huyện, thị xã của tỉnh Quảng Nam, cùng các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên cả nước sẽ không tham dự kỳ thi vào đợt 1. Các em sẽ dự thi vào đợt 2 - thời điểm khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Hiện không ít thí sinh trong diện này có những tâm tư, lo lắng về việc có thể lỡ cơ hội vào đại học.

Trấn an thí sinh, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) - khẳng định, việc lùi kỳ thi ở các địa phương đang là “tâm dịch” sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Việc này là tạo điều kiện để thí sinh có thể dự thi, lấy kết quả này để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Bởi hiện tuyệt đại đa số các trường đều tuyển sinh thông qua kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt là 42 trường thuộc khối công an, quân đội, sức khỏe.

Hiện Bộ GDĐT đã có chỉ đạo các trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh theo tinh thần tự chủ, để dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh thi đợt 2. Vì vậy, các em nguyên cơ hội để vào đại học.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ hàng nghìn suất ăn cho học sinh miền núi dự thi THPT quốc gia

QUÁCH DU |

Hàng trăm học sinh tại 3 huyện vùng cao (Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn) của tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ các suất ăn miễn phí, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Thi THPT Quốc gia: Chuyên gia chỉ bí kíp vàng chăm sóc sức khoẻ sĩ tử

Ngọc Lê |

Kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần, đặc biệt trong kỳ dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, vậy làm sao để sức khoẻ các sĩ tử không bị "tuột dốc" là điều mà bậc phụ huynh cũng như các sĩ tử rất quan tâm.

Sĩ tử chuẩn bị thi THPT đội mưa gió đến Văn Miếu cầu may

Danh Nhân |

Chỉ còn 4 ngày nữa, sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Sáng nay (4.8), đông đảo sĩ tử Hà Nội đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.

Thí sinh mong Bộ GDĐT sớm công bố đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Phùng Nhung |

Trước thông tin sẽ có đổi mới trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều thí sinh mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề minh hoạ sớm hơn các năm để có phương hướng ôn tập tốt nhất.

Nhộn nhịp thi công trên những công trình trọng điểm ở miền Tây

Tạ Quang - Thành Nhân |

Những ngày đầu năm 2023, trên các công trình trọng điểm ở miền Tây đã sôi động, nhộn nhịp với quyết tâm chạy đua tiến độ để hoàn thành sớm dự án.

Hà Tĩnh: Dự án đê biển 370 tỉ đồng dang dở, chưa biết bao giờ hoàn thành

TRẦN TUẤN |

Dự án đê biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư 370 tỉ đồng đã ngừng thi công hơn 2 năm nay khiến người dân lo lắng, mong dự án sớm tiếp tục triển khai để chắn sóng, đảm bảo an toàn cho dân cư đồng thời đi lại thuận lợi hơn.

Rõ hơn lộ trình cải cách tiền lương

Minh Bằng |

Năm 2023 được cho là năm mở đường để thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo Nghị quyết 27 của Trung ương khoá 12 ban hành năm 2018. Bộ Nội vụ cũng đã lên kế hoạch cho lộ trình cải cách tiền lương, dự kiến thực hiện năm 2024.

Xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội: Tăng ưu đãi, miễn giảm thuế để hút doanh nghiệp tham gia

Cao Nguyên |

Để khuyến khích chủ đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhiều chính sách được đưa ra, trong đó có miễn, giảm tiền sử dụng đất; hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

Hỗ trợ hàng nghìn suất ăn cho học sinh miền núi dự thi THPT quốc gia

QUÁCH DU |

Hàng trăm học sinh tại 3 huyện vùng cao (Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn) của tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ các suất ăn miễn phí, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Thi THPT Quốc gia: Chuyên gia chỉ bí kíp vàng chăm sóc sức khoẻ sĩ tử

Ngọc Lê |

Kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần, đặc biệt trong kỳ dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, vậy làm sao để sức khoẻ các sĩ tử không bị "tuột dốc" là điều mà bậc phụ huynh cũng như các sĩ tử rất quan tâm.

Sĩ tử chuẩn bị thi THPT đội mưa gió đến Văn Miếu cầu may

Danh Nhân |

Chỉ còn 4 ngày nữa, sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Sáng nay (4.8), đông đảo sĩ tử Hà Nội đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.