Ăn Tết giữa đại ngàn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tết là khoảng thời gian mà mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy, vui vẻ bên nhau. Thế nhưng, thời điểm này, hầu hết các cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông lại phải khăn gói lên đường làm nhiệm vụ ngăn chặn lâm tặc lợi dụng Tết để phá rừng.

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Đại Thành ăn tết ở trong rừng. Ảnh: Phan Bá Nhã
Lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Đại Thành ăn tết ở trong rừng. Ảnh: Phan Bá Nhã

Căng mình bảo vệ rừng

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung cho biết, đơn vị được giao quản lý bảo vệ hơn 23.000ha rừng và đất rừng.

Tết Nguyên đán là thời điểm mà ai ai cũng muốn được về bên gia đình, người thân. Thế nhưng, do công việc đặc thù nên 52 người (100%) cán bộ quản lý bảo vệ rừng của đơn vị đều phải tham gia trực chiến. Ở Khu bảo tồn có nhiều người đã có cả chục năm ăn Tết ở trong rừng, một số người thì chỉ mới một vài năm nay.

"Phải ăn tết, đón năm mới ở giữa rừng thú thật anh em ai cũng có chút chạnh lòng vì nhớ nhà. Dù rất buồn, nhưng đây là công việc mà anh em đã chọn, đã yêu thích nên họ đã động viên nhau chia sẻ với gia đình, cùng cố gắng vượt qua khó khăn" - ông Mạnh cho biết. 

Anh Huấn cùng đồng nghiệp với bữa ăn giữa rừng ngày 30 Tết. Ảnh: Trương Trường Giang
Anh Huấn cùng đồng nghiệp với bữa ăn giữa rừng ngày 30 Tết. Ảnh: Trương Trường Giang

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Măng hiện đang quản lý 6.567ha rừng và đất rừng. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại 2 trạm quản lý bảo vệ rừng đều được đơn vị bố trí 100% quân số trực Tết.

Vào ngày 30 Tết, thay vì ở nhà sửa soạn đồ đạc để đón Tết thì  anh Hà Văn Huấn cùng đồng nghiệp đang trải qua 5 giờ đồng hồ lội bộ, tuần tra lâm phần mình được giao nhiệm vụ quản lý. Chỉ khi đã có mặt ở các điểm nóng phá rừng, các anh mới thảnh thơi dừng chân, dựng lán trại bên cạnh một con suối để có nước uống nghĩ đến chuyện ăn uống.

"Đêm nay anh em chúng tôi đón giao thừa ở trong rừng nên trước khi lên đường anh em mang theo miếng thịt heo vào rừng để nhen lửa nướng. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất của anh em chúng tôi trong một năm làm nhiệm vụ ở trong rừng. Bởi trước đây, mỗi khi đi rừng thức ăn chúng tôi mang theo chỉ là cá khô, bánh mỳ... bởi nó nó để dành được nhiều ngày mà không bị hư hỏng" - anh Huấn chia sẻ. 

Lán trại các cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Đại Thành dựng để ở trong đêm giao thừa. Ảnh: Phan Bá Nhã
Lán trại các cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Đại Thành dựng để ở trong đêm giao thừa. Ảnh: Phan Bá Nhã

Vườn Quốc Gia Tà Đùng, ở tỉnh Đắk Nông có hơn 21.000ha. Nhằm chủ động ngăn chặn lâm tặc phá rừng, kịp thời phòng chống cháy rừng trong mùa khô đơn vị đã bố trí 4 trạm, 1 tổ cơ động và 2 chốt ở vùng lõi của rừng. Mỗi thời điểm, ở các vị trí luôn bảo đảm số lượng từ 6 -10 người sẵn sàng làm việc 24/24h.

Đúng vào ngày 30 Tết, thay vì ở nhà sum vầy bên gia đình, nhóm 5 cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Tà Đùng đã trải qua 6 giờ trèo đèo, vượt suối và quyết định dựng lều ngủ lại giữa rừng sâu để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Anh Lý Hoài Quang, nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 4 (Vườn Quốc gia Tà Đùng) cho biết: "Đêm giao thừa, toàn bộ chốt quản lý bảo vệ rừng của đơn vị đều phải vào rừng để làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và chỉ trở về trạm thì trời đã sáng. Nhiều lúc cũng cảm thấy thiệt thòi, thiếu sót với gia đình, nhưng chúng tôi rất tự hào vì sự hy sinh của mình đã góp phần giữ lại được "lá phổi xanh" cho đại ngàn".

Cán bộ quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Đại Thành động viên nhau cùng vượt qua khó khăn, bảo vệ màu xanh cho đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Phan Bá Nhã
Cán bộ quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Đại Thành động viên nhau cùng vượt qua khó khăn, bảo vệ màu xanh cho đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Phan Bá Nhã

Chủ động các phương án bảo vệ rừng

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 247.762ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên hơn 196.285ha, rừng trồng hơn 51.477ha.

Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, các chủ rừng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tránh các nguy cơ mất rừng. Nắm bắt được tinh thần này, ngoài việc tự thân vận động, các đơn vị chủ rừng còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, cùng tham gia làm "tai mắt", tham gia nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.

Giây phút sum vầy giữa rừng đón giao thừa của cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Bá Nhã
Giây phút sum vầy,  đón giao thừa của cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ lâm phần mình quản lý. Ảnh: Phan Bá Nhã

"Nhiệm vụ bảo vệ rừng ngày thường đã vất vả, ngày Tết anh em lại phải hi sinh nhiều hơn khi không được đón tết trọn vẹn bên gia đình. Thế nhưng, tất cả cán bộ, nhân viên quản lý bảo vệ rừng ở địa phương đều vui vẻ thực hiện nhiệm vụ, không có ai thoái thác hay né tránh nhiệm vụ được giao. Bởi vì, tất cả đều ý thức được rằng, đã là cán bộ quản lý bảo vệ rừng thì nhiệm vụ giữ rừng phải luôn là trên hết” - ông Dần cho biết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng cánh rừng duy nhất ở Đắk Nông đạt tiêu chuẩn quốc tế

Bảo Lâm |

Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành, ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông là đơn vị quản lý rừng duy nhất ở tỉnh này được cấp chứng chỉ quản lý rừng đạt chuẩn quốc tế Forest Stewardship Council. Chứng chỉ này do Hội đồng quản lý rừng thế giới lập ra nhằm phát triển quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới.

Tết cận kề, sức mua hoa kiểng ở Đắk Nông vẫn... yếu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, thương lái đã nhập hàng nghìn chậu hoa kiểng như: Đào, mai, cúc, lan.... về bày bán ở thành phố Gia Nghĩa. Thế nhưng, thực tế cho thấy, sức mua của người dân nơi đây khá chậm và yếu hơn mọi năm.

Đắk Nông sẵn sàng vào vụ du lịch Tết

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Khác hẳn với trước đây, hiện nay, nhiều điểm thăm quan, du lịch ở tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành việc sửa soạn, trang trí... sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiêm ngưỡng cánh rừng duy nhất ở Đắk Nông đạt tiêu chuẩn quốc tế

Bảo Lâm |

Từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành, ở huyện Đắk Mil, Đắk Nông là đơn vị quản lý rừng duy nhất ở tỉnh này được cấp chứng chỉ quản lý rừng đạt chuẩn quốc tế Forest Stewardship Council. Chứng chỉ này do Hội đồng quản lý rừng thế giới lập ra nhằm phát triển quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới.

Tết cận kề, sức mua hoa kiểng ở Đắk Nông vẫn... yếu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, thương lái đã nhập hàng nghìn chậu hoa kiểng như: Đào, mai, cúc, lan.... về bày bán ở thành phố Gia Nghĩa. Thế nhưng, thực tế cho thấy, sức mua của người dân nơi đây khá chậm và yếu hơn mọi năm.

Đắk Nông sẵn sàng vào vụ du lịch Tết

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Khác hẳn với trước đây, hiện nay, nhiều điểm thăm quan, du lịch ở tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành việc sửa soạn, trang trí... sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.