An Giang:Lực lượng công an tuần tra suốt đêm trước thời khắc giao thừa

Thành Nhân |

Nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự trong đêm Giao thừa, lực lượng Công an đã thành lập các tổ tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra vũ trang khép kín địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang).

Theo đó, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Canh Tý năm 2020 ở 8/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh gồm: thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; thị xã Tân Châu và các huyện như: Phú Tân, Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới và Tri Tôn. Ba huyện không bắn pháo hoa là Châu Thành, Tịnh Biên và An Phú.

Công An TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp với Công An huyện An Phú (tỉnh An Giang) điều tiết giao thông trên cầu Cồn Tiên. Ảnh: Thành Nhân
Công An TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp với Công An huyện An Phú (tỉnh An Giang) điều tiết giao thông trên cầu Cồn Tiên. Ảnh: Thành Nhân

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngàn người dân của huyện An Phú đi lên cầu Cồn Tiền (cầu Cồn Tiền là nối giữa 2 bên là TP.Châu Đốc và huyện An Phú) để được xem bắn pháo hoa đón chào đón chào năm mới Xuân Canh Tý năm 2020. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP.Châu Đốc và Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã phối hợp để điều tiết giao thông không để xảy ra cảnh ùn tắc trên cầu Cồn Tiên.

Lực lượng Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) điều tiết giao thông trên cầu Cồn Tiên trước thời khắc bắn pháo hoa. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) điều tiết giao thông trên cầu Cồn Tiên trước thời khắc bắn pháo hoa. Ảnh: Thành Nhân
Dù bắn pháo hoa đón chào năm mới. Nhưng các chiến sĩ Công an cũng không quên nhiệm vụ điều tiết giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Dù bắn pháo hoa đón chào năm mới. Nhưng các chiến sĩ Công an cũng không quên nhiệm vụ điều tiết giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Hàng ngàn người dân huyện An Phú, tỉnh An Giang đi xem pháo hoa đứng trên cầu Cồn Tiên. Ảnh: Thành Nhân
Hàng ngàn người dân huyện An Phú, tỉnh An Giang đi xem pháo hoa đứng trên cầu Cồn Tiên. Ảnh: Thành Nhân
Chào đón năm mới Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thành Nhân
Chào đón năm mới Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thành Nhân

Vào lúc 21 giờ ngày 24.1 (nhằm 30 Tết ), tại sân thượng trụ sở Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã “khai hỏa” tổ chức bắn pháo hoa. Sau đợt bắn pháo hoa khoảng 20 phút, người dân về nhà đón giao thừa cùng gia đình.

Công An Xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thực hiện nhiệm vụ tuần tra suốt đêm. Ảnh: Thành Nhân
Công An Xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thực hiện nhiệm vụ tuần tra suốt đêm. Ảnh: Thành Nhân
Công An Xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thực hiện nhiệm vụ tuần tra suốt đêm. Ảnh: Thành Nhân

Lực lượng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Phú phối hợp với các lực lượng biên phòng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn không để xảy mất an ninh trật tự, nhằm bảo đảm cho người dân vui xuân đón Tết.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Giao thông từ TPHCM về miền Tây: Không xảy ra ùn tắc nặng

Kỳ Quan |

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020 đã không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến đường từ TP.HCM về miền Tây như nhiều người lo ngại. Điều đó có được nhờ những nỗ lực phối hợp giữa các địa phương Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long…

38 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 23.1.2020 (tức 29 Tết) cả nước đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương 38 người.

"Đinh tặc" kiếm tiền trên tính mạng người tham gia giao thông

Huân Cao - Duy Trường |

Lợi dụng thời điểm nhiều người dân về quê ăn tết, trong khi các điểm sửa xe chân chính đều đóng cửa, các đối tượng "đinh tặc" đã đem đinh ra rải, rồi lập điểm vá xe tự phát gần đó để chặt chém người dân.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Giao thông từ TPHCM về miền Tây: Không xảy ra ùn tắc nặng

Kỳ Quan |

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020 đã không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến đường từ TP.HCM về miền Tây như nhiều người lo ngại. Điều đó có được nhờ những nỗ lực phối hợp giữa các địa phương Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long…

38 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 23.1.2020 (tức 29 Tết) cả nước đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương 38 người.

"Đinh tặc" kiếm tiền trên tính mạng người tham gia giao thông

Huân Cao - Duy Trường |

Lợi dụng thời điểm nhiều người dân về quê ăn tết, trong khi các điểm sửa xe chân chính đều đóng cửa, các đối tượng "đinh tặc" đã đem đinh ra rải, rồi lập điểm vá xe tự phát gần đó để chặt chém người dân.