An Giang: Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với mọi công dân vào tỉnh

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với mọi công dân vào địa phận tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang vừa ký ban hành Công văn số 87/UBND-KGVX về việc yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với mọi công dân khi vào địa phận tỉnh An Giang. Đây được xem như biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tỉnh, đảm bảo vui xuân, đón Tết an toàn trên toàn tỉnh trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong nước và quốc tế.

Các lực lượng làm nhiệm vụ biên giới tỉnh An Giang tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Lục Tùng
Các lực lượng làm nhiệm vụ biên giới tỉnh An Giang tăng cường tuyên truyền phòng, chống COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ các lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an, y tế, chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ tất cả trường hợp học sinh, sinh viên, người lao động... từ các địa phương khác đến địa phận tỉnh. Nhất là các địa phương đang có ca nhiễm trong cộng đồng về quê nghỉ Tết, phải khai báo y tế.

Nếu người bị bắt buộc khai báo y tế  có triệu chứng sốt, ho, đau họng sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung để kịp thời theo dõi.... Ảnh: Lục Tùng
Nếu người thực hiện khai báo y tế bắt buộc có triệu chứng sốt, ho, đau họng sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung để kịp thời theo dõi.... Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt, khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ, lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp. Đồng thời cũng yêu cầu các trường hợp là người An Giang nhưng học tập, làm việc và lao động khi về quê nghỉ Tết từ các địa phương đang có ca nhiễm trong cộng đồng phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

Công văn đặc biệt lưu ý đến việc khuyến cáo nhân dân trong dịp Tết phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K, luôn mang khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

THUỲ TRANG |

Tất cả những công dân đến từ các địa phương có dịch đều phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời sẽ được các lực lượng chức năng Đà Nẵng theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

Khai báo y tế bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn hỏa tốc gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng, nhằm phát hiện sớm ca bệnh và kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Khai báo y tế bắt buộc mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

T.Vương |

Từ 6h ngày 7.3, mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

THUỲ TRANG |

Tất cả những công dân đến từ các địa phương có dịch đều phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời sẽ được các lực lượng chức năng Đà Nẵng theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

Khai báo y tế bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn hỏa tốc gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng, nhằm phát hiện sớm ca bệnh và kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Khai báo y tế bắt buộc mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

T.Vương |

Từ 6h ngày 7.3, mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.