An Giang: Xuyên đêm tiếp nhận 2.800 người về quê tự phát

Vũ Tiến |

Trong đêm 1.10, các lực lượng chuyên môn tỉnh An Giang đã tiếp nhận và tổ chức khám sàng lọc COVID-19 cho 2.800 người dân về quê tự phát.

Theo thống kê sơ bộ, trong đêm 1.10, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng đơn vị liên quan đã tiếp nhận khoảng 2.800 người dân về quê tự phát đến cửa ngõ tỉnh An Giang.

Dòng người kéo nhau về quê tự phát trong đêm. Ảnh: VT
Dòng người kéo nhau về quê tự phát trong đêm. Ảnh: VT

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tối 1.10 về việc hành xử; vừa thận trọng, chu đáo, nghĩa tình, nhưng cũng hết sức thận trọng, khoa học và đảm bảo an toàn phòng chống nguy cơ dịch COVID-19, lực lượng Công an khẩn trương và nhịp nhàng phối hợp cùng các lực lượng các đơn vị chức năng đưa người về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân trên tuyến Quốc lộ 91 vào các điểm tập trung tại 05 điểm trường trên địa bàn phường Mỹ Thạnh và Mỹ Thới (TP.Long Xuyên) để tổ chức khám sàng lọc COVID-19.

Tổ chức cấp phát thức ăn nhanh cho người về quê tự phát trong đêm. Ảnh: VT
Tổ chức cấp phát thức ăn nhanh cho người về quê tự phát trong đêm. Ảnh: VT

Theo đó, phân loại người đã tiêm 1 mũi vaccine, 2 mũi vaccine, người về từ địa phường thực hiện Chỉ thị 15, 16 và người có nhu cầu được cách ly tại các nhà nghỉ khách sạn…, để bố trí cách ly hợp lý. Đồng thời kết hợp cấp phát thức ăn nhanh và tổ chức test nhanh ngay trong đêm cho những dân, các trường hợp âm tính bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố đưa về địa phương bố trí điểm tập trung và điểm cách ly cách lý, nếu có các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, TP. Long Xuyên sẽ giữ lại để theo dõi, điều trị...

Lực lượng chức năng tổ chức điều phối người về quê tự phát đến 5 điểm tập trung để tổ chức khám sàng lọc COVID-19 trước khi quyết định tổ chức đưa đón về quê. Ảnh: VT
Lực lượng chức năng tổ chức điều phối người về quê tự phát đến 5 điểm tập trung để tổ chức khám sàng lọc COVID-19 trước khi quyết định tổ chức đưa đón về quê. Ảnh: VT

Để tránh tình trạng người dân tự ý rời khỏi các điểm tập trung, lực lượng Công an tổ chức chốt chặn, quản lý chặt chẽ đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các điểm tập trung người dân và điểm cách ly tập trung, không để người dân tự điều khiển xe máy di chuyển về các địa phương trong tỉnh…

Đây là cuộc đón tiếp người dân về quê tự phát duy nhất của tỉnh An Giang cho đến khi có thông báo mới.

Như Lao Động đã thông tin, tối 1.10, tại cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chỉ đạo: An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát, ngoại trừ những trường hợp đã tự phát về đến cửa ngõ tỉnh trong đêm 1.10.2021.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát

An Giang |

Tỉnh An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành về quê theo đường tự phát.

Người lao động về quê tự phát: Đồng Nai vận động bằng giải pháp gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình trạng hàng trăm người lao động về quê tự phát, Đồng Nai đã đưa nhiều giải pháp để người lao động yên tâm ở lại như: Ưu tiên tiêm vaccine, Bổ sung thụ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68; Vận động chủ trọ tiếp tục giảm tiền nhà trọ, tiền điện nước và sớm tạo điều kiện để người dân đi làm trở lại.

Vĩnh Long hỗ trợ người về quê tự phát ngang qua địa bàn

Minh Ánh |

Ngày 1.10, Vĩnh Long ghi nhận số lượng lớn người từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... về quê bằng xe máy. Nhiều người tỏ ra thấm mệt sau một chặng đường dài. Lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ để người dân đi qua địa bàn. Đối với người về quê tại Vĩnh Long được đưa đi cách ly tập trung.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát

An Giang |

Tỉnh An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành về quê theo đường tự phát.

Người lao động về quê tự phát: Đồng Nai vận động bằng giải pháp gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình trạng hàng trăm người lao động về quê tự phát, Đồng Nai đã đưa nhiều giải pháp để người lao động yên tâm ở lại như: Ưu tiên tiêm vaccine, Bổ sung thụ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68; Vận động chủ trọ tiếp tục giảm tiền nhà trọ, tiền điện nước và sớm tạo điều kiện để người dân đi làm trở lại.

Vĩnh Long hỗ trợ người về quê tự phát ngang qua địa bàn

Minh Ánh |

Ngày 1.10, Vĩnh Long ghi nhận số lượng lớn người từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... về quê bằng xe máy. Nhiều người tỏ ra thấm mệt sau một chặng đường dài. Lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ để người dân đi qua địa bàn. Đối với người về quê tại Vĩnh Long được đưa đi cách ly tập trung.