An Giang xây dựng thế trận lòng dân phòng chống "giặc" COVID-19

Thanh Mai |

Bên cạnh việc khen thưởng kịp thời các lực lượng chính quy để động viên tinh thần, cần phải xây dựng thế trận lòng dân phòng chống "giặc" COVID-19.

Ngày 12.5, trong chuyến dẫn đầu đoàn công tác tỉnh An Giang khảo sát việc phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới thuộc 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã nhấn mạnh đến công tác xây dựng thế trận lòng dân phòng chống "giặc" COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác khảo sát công tác phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: NC
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác khảo sát công tác phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: NC

Sau khi đi thực tế, thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 tại các tổ, chốt dọc biên giới hai địa phương huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao nỗ lực, thành tích của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đặc biệt lưu ý các đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cân cần thăm hỏi lực lượng dân quân làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên biên giới. Ảnh: NC
Bí thư Tỉnh ủy An Giang cân cần thăm hỏi lực lượng dân quân làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên biên giới. Ảnh: NC

“Bên cạnh việc khen thưởng kịp thời các lực lượng chính quy để động viên tinh thần, cần xây dựng thế trận lòng dân để chống giặc COVID-19 một cách căn cơ và hiệu quả” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang gợi mở.

Theo đó, khơi gợi lòng yêu nước, nghĩa đồng bào trong mỗi người dân để qua đó từng người dân trở thành tai mắt cơ sở cho cả hệ thống chính trị, tự nguyện và tích cực cung cấp thông tin có giá trị giúp công tác ngăn chặn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả...

Được biết, hiện An Giang đang duy trì hơn 200 tổ, chốt tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID -19

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ lập kỷ lục mới

Ngọc Khánh |

Ngày 12.5, Ấn Độ đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức kỷ lục mới với hơn 4.200 ca sau 1 ngày.

Đà Nẵng: Giãn cách từ... nhà để xe để phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Giãn cách, chia ô ngay từ... nhà để xe máy. Đó là một trong những biện pháp phòng chống dịch của một doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến thêm 2ha đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - có văn bản ngày 10.5 đề nghị hiến 2ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống COVID-19, trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho biết, mong muốn hiến thêm 2ha nữa.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ lập kỷ lục mới

Ngọc Khánh |

Ngày 12.5, Ấn Độ đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức kỷ lục mới với hơn 4.200 ca sau 1 ngày.

Đà Nẵng: Giãn cách từ... nhà để xe để phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Giãn cách, chia ô ngay từ... nhà để xe máy. Đó là một trong những biện pháp phòng chống dịch của một doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến thêm 2ha đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - có văn bản ngày 10.5 đề nghị hiến 2ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống COVID-19, trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho biết, mong muốn hiến thêm 2ha nữa.