Sau khi đi thực tế, ghi nhận diễn biến nước lũ và tình hình sản xuất lúa, hoa màu tại 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và nghe báo cáo diễn biến tình hình lũ năm 2018 về sớm khoảng 10 ngày so năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các ngành, các cấp chủ động ứng phó với lũ trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm. “Phấn đấu không để bất cứ hộ dân nào bị thiệt hại tài sản, tính mạng...”- bà Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
Đối với diện tích gieo trồng ngoài đê bao, bị lũ sớm gây thiệt hại, theo bà Xuân, dù điều này không tuân thủ khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nhưng vì đời sống của bà con, đề nghị các ngành chuyên môn nghiên cứu, xem xét và đề xuất để cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ trên cơ sở quy định pháp luật.
Bà Xuân cũng yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác ứng phó, nhất là hỗ trợ người dân. Không duy trì cách "làm thay”, “lo tận răng”, vì như thế dễ tạo tâm lý ỷ lại, trông chờ, rất tiêu cực... “Ứng phó với lũ phải được xây dựng trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm. Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ và dẫn dắt, giúp người dân thấy được trách nhiệm của mình”- bà Xuân lưu ý.