An Giang: Triển khai nóng nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Ngay sau khi bệnh nhân 1440 thay đổi lời khai về đường nhập cảnh trái phép, tỉnh An Giang đã dồn dập triển khai nóng nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân 1440 (quê tỉnh Vĩnh Long, dương tính SARS-CoV-2) đã thay đổi lời khai về đường nhập cảnh trái phép qua khu vực Cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (thay cho lời khai trước đó là khu vực cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh), tỉnh An Giang đã dồn dập triển khai nóng nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú - An Giang) tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đảm nhiệm. Ảnh: Lục Tùng
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú - An Giang) tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đảm nhiệm. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, ngay trong tối 26.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn số 1366/UBND-KGVX gởi đến các đơn vị, lực lượng chức năng yêu cầu về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo tinh thần công văn, dù đến thời điểm này vẫn được kiểm soát tốt, chưa phát hiện ca mắc nào tại địa phương, nhưng với tinh thần cảnh giác cao và chủ động, yêu cầu các cơ quan chức năng nâng cao tinh thần phòng chống từ xa. Theo đó, khuyến cáo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân không được lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm “Giải pháp 5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời yêu cầu các lực lượng, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới, lãnh đạo các địa phương ven biên nâng tất cả các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai, quán triệt và thực hiện trong thời gian qua lên cấp cảnh giác mới. Tăng cường công tác kiểm tra đường bộ, quản lý chặt chẽ biên giới, tổ chức chốt chặn 24/24, nhất là các đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) tăng  tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) tăng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Lục Tùng

Đến chiều ngày 27.12, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang - đã triệu tập cuộc họp khẩn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng để quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi tiếp tục yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp rà soát, xác minh; đẩy mạnh tuyên truyền người dân, nhất là các xã biên giới và nắm lại danh sách người làm dịch vụ đưa rước khách…, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cử tổ công tác làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long để nắm lịch trình cụ thể để có giải pháp ứng phó hợp lý và xử lý dứt điểm. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường mức độ tuần tra, đảm bảo an toàn toàn tuyến biên giới trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ lời khai mâu thuẫn về hành trình di chuyển của bệnh nhân 1440

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Do bệnh nhân di chuyển theo đường nhập cảnh trái phép, lén lút, nên chính bản thân người này cũng chưa xác định chính xác hành trình di chuyển về Vĩnh Long. Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc này.

Kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19: Cuối năm áp lực dồn dập

LỤC TÙNG |

Tâm lý sau nhiều tháng dịch bệnh có dấu hiệu “lắng dịu” và nhu cầu mưu sinh, thăm hỏi dịp Tết trong nhân dân... đã dồn đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam vào tình thế “đã khó càng thêm khó”.

Phòng chống dịch COVID-19: Bịt ngay những kẽ hở “chết người”

Thùy Linh |

Hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm và ghi nhận các ca mắc từ nguồn nhập cảnh, được cách ly ngay. Nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh COVID-19 từ nguồn nhập cảnh đang hết sức báo động. Trong khi, cộng đồng lại lơ là phòng chống dịch.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Làm rõ lời khai mâu thuẫn về hành trình di chuyển của bệnh nhân 1440

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Do bệnh nhân di chuyển theo đường nhập cảnh trái phép, lén lút, nên chính bản thân người này cũng chưa xác định chính xác hành trình di chuyển về Vĩnh Long. Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc này.

Kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19: Cuối năm áp lực dồn dập

LỤC TÙNG |

Tâm lý sau nhiều tháng dịch bệnh có dấu hiệu “lắng dịu” và nhu cầu mưu sinh, thăm hỏi dịp Tết trong nhân dân... đã dồn đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam vào tình thế “đã khó càng thêm khó”.

Phòng chống dịch COVID-19: Bịt ngay những kẽ hở “chết người”

Thùy Linh |

Hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm và ghi nhận các ca mắc từ nguồn nhập cảnh, được cách ly ngay. Nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh COVID-19 từ nguồn nhập cảnh đang hết sức báo động. Trong khi, cộng đồng lại lơ là phòng chống dịch.