An Giang: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương

Lục Tùng |

Huyện An Phú (An Giang) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương.

Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú vừa ký quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại xã Khánh Bình.

Cụ thể, từ 11h ngày 4.7.2021, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn xã Khánh Bình. Riêng ấp Bình Di (xã Khánh Bình) thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Đây được xem như giải pháp nhằm hạn chế khả năng lây lan của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Trung tâm Y tế huyện An Phú, địa phương liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội để hạn chế khả năng lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: PT
Trung tâm Y tế huyện An Phú, địa phương liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội để hạn chế khả năng lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: PT

Sáng 4.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVD-19 tỉnh An Giang xác nhận phát hiện thêm 11 ca nghi mắc COVID-19. Trong đó, riêng huyện An Phú chiếm 10 ca liên quan đến bà LTL (52 tuổi, thị trấn Long Bình, An Phú).

Như Lao Động đã thông tin, bà L.T.L được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 do nhiễm từ nguồn người con làm việc ở Bình Dương về.

Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, nơi điều trị và xác định bà LTL tử vong do có nhiều bệnh nền. Ảnh: LT
Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, nơi điều trị và xác định bà LTL tử vong do có nhiều bệnh nền. Ảnh: LT

Sau thời gian điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, đến ngày 1.7, bà L.T.L - được xác định nghi mắc COVID-19 – được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) điều trị.

Đến sáng 4.7, bà LTL đã tử vong do có nhiều bệnh nền như: Ung thư vú di căn phổi, đái tháo đường, suy thận mãn giai đoạn cuối, trào ngược dạ dày, loét dạ dày...

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND tỉnh An Giang đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội tại thị trấn Long Bình (huyện An Phú) theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16.

Huyện An Phú cũng phát hành thông báo kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn cũng như người các địa phương gần như TP. Châu Đốc, thị xã Tân Châu cũng hạn chế đến An Phú.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thêm phường Bồng Sơn ở Bình Định thực hiện giãn cách xã hội

Xuân Nhàn |

Sáng 3.7, UBND thị xã Hoài Nhơn có văn bản yêu cầu phường Bồng Sơn “tạm thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ” trong khi chờ ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh.

Đồng Tháp: Từ 12h ngày 2.7, huyện Châu Thành giãn cách xã hội 14 ngày

Lục Tùng |

Sáng 2.7, ông Phạm Tấn Xiếu, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã ký ban hành công văn số 2587/UBND-VX về việc áp dụng chống dịch COVID-19 với mức “nguy cơ rất cao”. Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội trong 14 ngày trên phạm vi toàn huyện từ 12h ngày 2.7.

Từ 1.7, tỉnh An Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 nhiều khu vực

Lục Tùng |

Tại phiên họp cuối ngày 30.6, lãnh đạo tỉnh An Giang đã thống nhất thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 tại nhiều khu vực huyện An Phú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm phường Bồng Sơn ở Bình Định thực hiện giãn cách xã hội

Xuân Nhàn |

Sáng 3.7, UBND thị xã Hoài Nhơn có văn bản yêu cầu phường Bồng Sơn “tạm thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ” trong khi chờ ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh.

Đồng Tháp: Từ 12h ngày 2.7, huyện Châu Thành giãn cách xã hội 14 ngày

Lục Tùng |

Sáng 2.7, ông Phạm Tấn Xiếu, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã ký ban hành công văn số 2587/UBND-VX về việc áp dụng chống dịch COVID-19 với mức “nguy cơ rất cao”. Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội trong 14 ngày trên phạm vi toàn huyện từ 12h ngày 2.7.

Từ 1.7, tỉnh An Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 nhiều khu vực

Lục Tùng |

Tại phiên họp cuối ngày 30.6, lãnh đạo tỉnh An Giang đã thống nhất thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 tại nhiều khu vực huyện An Phú.