An Giang tiếp tục hạn chế người dân ra đường sau 20h

Đạt Phan |

AN GIANG – Nhận định tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng, tỉnh An Giang tiếp tục áp dụng hạn chế người dân ra đường sau 20h trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngày 23.10, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 1215 về việc tiếp tục thực hiện áp dụng hạn chế người dân ra đường trong phạm vi toàn tỉnh từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau.

Công văn cho biết, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng và tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đặc biệt xuất hiện ổ dịch tại BVĐK Trung tâm An Giang, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn tỉnh từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau, có hiệu lực kể từ ngày ký và cho đến khi có thông báo mới.

Quy định này không áp dụng đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (công an, quân sự, biên phòng, y tế, hải quan, dân quân tự vệ...); lực lượng phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; các lực lượng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu; những cán bộ, công chức, viên chức tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các cấp trong công tác phòng, chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác.

Trước đó, ngày 20.10.2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND về áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh An Giang xác định cấp độ dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) người dân được phép đi lại bình thường. Tỉnh cũng nới lỏng, cho phép tổ chức nhiều hoạt động trong nhà, ngoài trời, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các trung tâm thương mại, siêu thị...

Đáng chú ý, tỉnh An Giang áp dụng nguyên tắc không được phép đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 4, trừ lý do đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phải được tiêm đủ liều vaccine, khai báo y tế đầy đủ, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 trong vòng 72 giờ và phải thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định. Các trường hợp tiêm chưa đủ liều, chưa tiêm vaccine, khi vào An Giang bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do địa phương nơi đến quy định.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Người từ vùng dịch cấp 4 không được về An Giang trừ trường hợp đặc biệt

Trường Nhân |

An Giang - Theo quyết định vừa được UBND tỉnh An Giang ban hành, tỉnh này áp dụng nguyên tắc người từ địa phương có dịch cấp độ 4 không đến/về An Giang, trừ trường hợp đặc biệt.

Tiền Giang: Chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang cho rằng chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm và dự kiến từ ngày 01.11 các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”.

Tiền Giang: Rạp phim được hoạt động, khuyến cáo hạn chế ra đường sau 19 giờ

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang bắt đầu thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Nhiều loại hình dịch vụ được hoạt động lại như nhà hàng, chiếu phim… nhưng người dân được yêu cầu hạn chế ra đường sau 19 giờ nếu không có việc cấp thiết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người từ vùng dịch cấp 4 không được về An Giang trừ trường hợp đặc biệt

Trường Nhân |

An Giang - Theo quyết định vừa được UBND tỉnh An Giang ban hành, tỉnh này áp dụng nguyên tắc người từ địa phương có dịch cấp độ 4 không đến/về An Giang, trừ trường hợp đặc biệt.

Tiền Giang: Chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang cho rằng chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm và dự kiến từ ngày 01.11 các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”.

Tiền Giang: Rạp phim được hoạt động, khuyến cáo hạn chế ra đường sau 19 giờ

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang bắt đầu thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Nhiều loại hình dịch vụ được hoạt động lại như nhà hàng, chiếu phim… nhưng người dân được yêu cầu hạn chế ra đường sau 19 giờ nếu không có việc cấp thiết.