An Giang: Tiếp nhận 24 hũ tro cốt nạn nhân tử vong do dịch COVID-19

Lục Tùng |

Ngay sau khi tiếp nhận, tỉnh An Giang đã nhanh chóng đưa 24 hũ tro cốt nạn nhân tử vong do dịch COVID-19 về tận nhà trao tận tay người thân.

Ngày 6.10, tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tỉnh An Giang tiếp nhận 24 hũ tro cốt nạn nhân tử vong do dịch COVID-19. Đây là những hũ tro cốt của công dân An Giang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đầu tiên được tỉnh tiếp nhận.

Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận tro cốt nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận tro cốt nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19. Ảnh: LT

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, đại tá Lê Minh Quang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang làm thủ tục tiếp nhận 24 hũ tro cốt từ đại diện Đội K90 (Bộ tư lệnh Quân khu 9) nhận và vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về.

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Minh Quang gửi lời tri ân các lực lượng đã nỗ lực đưa tro cốt các nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19 về tới quê hương.

Tiếp nhận tro cốt. Ảnh: LT
Tiếp nhận tro cốt. Ảnh: LT

Khẳng định đó là việc làm đầy tính nhân văn của các lực lượng quân – dân – chính - đảng chung tay xoa dịu nỗi mất mát to lớn, đại tá Lê Minh Quang cam kết sẽ cùng các lực lượng chức năng trong tỉnh thực hiện tốt công tác bàn giao đến tận tay thân nhân các nạn nhân một cách nhanh chóng, nghĩa tình, chu đáo.

Ngay sau phần nghi thức dâng hương bày tỏ sự sẻ chia, các lực lượng đã nhanh chóng lên đường đưa 24 hũ tro cốt về tận nhà từng nạn nhân.

Ngay sau lễ tiếp nhận, tỉnh An Giang nhanh chóng tổ chức đưa tro cốt đến tận nhà, trao tận tay cho thân nhân các nạn nhân. Ảnh: LT
Ngay sau lễ tiếp nhận, tỉnh An Giang nhanh chóng tổ chức đưa tro cốt đến tận nhà, trao tận tay cho thân nhân các nạn nhân. Ảnh: LT

Trong 24 hũ tro cốt lần này có địa chỉ tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố, sẽ được tổ chức trao ngay trong ngày.

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo đoàn chia sẻ, an ủi và động viên người trong gia đình nén đau thương để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Dịp này, tỉnh cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình một phần quà gồm bánh, trái cây và tiền mặt để gia đình có thêm điều kiện thờ cúng các nạn nhân.

Theo kế hoạch, trong đợt 2 sắp tới, An Giang sẽ tiếp nhận thêm 25 hũ tro cốt của nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người thân nghẹn ngào nhận tro cốt người mất vì COVID-19

Tạ Quang |

Ngày 3.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân Cần Thơ qua       đời do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thân nhân trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh TPHCM: Không có chuyện chiến sĩ nhận tiền để đưa tro cốt về sớm

MINH QUÂN |

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định không có chuyện các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cơ sở mai táng nhận tiền của người dân để đưa tro cốt người tử vong do COVID-19 về sớm nhất.

Phật giáo TPHCM tiếp nhận tạm thờ tro cốt người dân qua đời vì COVID-19

Huân Cao |

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (GHPGVN TPHCM) đã giao cho chùa thuộc giáo hội tiếp nhận tạm thờ tro cốt miễn phí người dân qua đời vì COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cần Thơ: Người thân nghẹn ngào nhận tro cốt người mất vì COVID-19

Tạ Quang |

Ngày 3.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân Cần Thơ qua       đời do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thân nhân trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh TPHCM: Không có chuyện chiến sĩ nhận tiền để đưa tro cốt về sớm

MINH QUÂN |

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định không có chuyện các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cơ sở mai táng nhận tiền của người dân để đưa tro cốt người tử vong do COVID-19 về sớm nhất.

Phật giáo TPHCM tiếp nhận tạm thờ tro cốt người dân qua đời vì COVID-19

Huân Cao |

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (GHPGVN TPHCM) đã giao cho chùa thuộc giáo hội tiếp nhận tạm thờ tro cốt miễn phí người dân qua đời vì COVID-19.