An Giang thông tin chính thức về tài xế từng chở bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Chiều tối 28.12, tỉnh An Giang thông tin chính thức về tài xế và xe ôtô từng chở bệnh nhân 1440.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, sau quá trình truy vết, đã xác định tài xế chở bệnh nhân 1440 là người An Giang.

Cụ thể, qua quá trình xác minh, truy vết, sáng ngày 28.12, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bước đầu xác minh tài xế M.V.T (ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) là F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân 1440, nhiễm SASR-CoV-2; sau khi phát hiện, đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cách ly tài xế M.V.T tại Khu cách ly tập trung huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và đang chờ kết quả xét nghiệm.

UBND tỉnh An Giang triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi bệnh nhân 1440 thay đổi lời khai về vị trí cửa khẩu xâm nhập trái phép. Ảnh: LT
UBND tỉnh An Giang triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi bệnh nhân 1440 thay đổi lời khai về vị trí cửa khẩu xâm nhập trái phép. Ảnh: LT

Song song đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện An Phú với các đơn vị liên quan tiến hành khoanh vùng, truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với tài xế M.V.T và hiện nay đã xác định được 15 trường hợp là F2 của tài xế này, được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm.

Từ những thông tin này, UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng để xác minh, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1440, tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Cụ thể, giao Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng xác minh làm rõ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép (kể cả những người có hành vi chứa chấp, dung túng, bao che cho các trường hợp nhập cảnh trái phép) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: LT
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: LT

Được biết, sau khi có thông tin về bệnh nhân 1440, ngày 26.12, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công văn số về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong toàn tỉnh. Theo đó lưu ý các lực lượng biên giới tăng cường công tác kiểm tra đường bộ, quản lý chặt chẽ biên giới, tổ chức chốt chặn 24/24 giờ, nhất là các đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đến ngày 27.12, sau thông tin bệnh nhân 1440 thay đổi lời khai về vị trí vượt biên trái phép qua cửa khẩu Long Bình (An Giang) so với trước đó là tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã tổ chức họp khẩn Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó một mặt đề nghị cơ quan chức năng khẩn cấp tăng cường kiểm soát biên giới, một mặt cử tổ công tác đến các địa phương làm việc với cơ quan chức năng tỉnh này và làm việc trực tuyến bệnh nhân 1440 để nắm lịch trình chính xác của bệnh nhân.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện, cách ly lái xe và hành khách trên ô tô từng chở bệnh nhân 1440

NHẬT HỒ |

Chiều 28.12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã đưa tài xế M.V.T (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 8 người khác về khu cách ly tập trung của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là những người tiếp xúc với bệnh nhân 1440.

Tiền Giang: Cách ly 14 trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 1440

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ngày 28.12 cho biết, 14 trường hợp F1, F2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 mắc COVID-19 tại quán ăn Minh Phát 2 ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã được cách ly theo quy định.

Đồng Tháp: Tìm thấy người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Ngay trong đêm 27.12, Đồng Tháp đã tìm thấy người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Phát hiện, cách ly lái xe và hành khách trên ô tô từng chở bệnh nhân 1440

NHẬT HỒ |

Chiều 28.12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã đưa tài xế M.V.T (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 8 người khác về khu cách ly tập trung của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là những người tiếp xúc với bệnh nhân 1440.

Tiền Giang: Cách ly 14 trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 1440

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ngày 28.12 cho biết, 14 trường hợp F1, F2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 mắc COVID-19 tại quán ăn Minh Phát 2 ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã được cách ly theo quy định.

Đồng Tháp: Tìm thấy người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Ngay trong đêm 27.12, Đồng Tháp đã tìm thấy người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440.