An Giang thành lập “Tổ ứng phó thiên tai khẩn cấp” để ứng phó sạt lở

Lục Tùng |

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi tại cuộc họp bàn giải pháp ứng phó sạt lở (SL) bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức vào sáng 14.6, tại TP. Long Xuyên.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, hiện toàn tỉnh có 51 đoạn SL bờ sông, kênh, rạch ở tất cả các địa phương trong tỉnh, với tổng chiều dài khoảng 162km, làm ảnh hưởng đến 20.000 hộ dân, với hơn 5.300 hộ cần di dời khẩn cấp. Trong đó, có 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm...

Trái với sự “khắc nghiệt” và “khẩn cấp” của thiên tai, công tác ứng phó của các cơ quan ban ngành, địa phương đang tồn tại nhiều hạn chế. Một số địa phương còn làm theo kiểu “đau đâu trị đó” khi thiếu tham khảo ý kiến chuyên ngành để đảm bảo an toàn cho công trình cũng như sự thích ứng chung... Hậu quả là giải pháp thiết kế không phù hợp, tốn kém, lãng phí...

Vì lẽ đó, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cần sớm chấm dứt tình trạng xử lý SL theo kiểu “đau đâu trị đó”. “Từ nay, việc xử lý SL phải có bài bản để đảm bảo việc xử lý căn cơ ” - ông Thi nhấn mạnh thêm - “Khẩn trương thành lập “Tổ ứng phó thiên tai khẩn cấp” từ tỉnh đến cấp huyện với đủ các thành phần chuyên môn làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tại chỗ, cũng như thông tin hai chiều đến cơ quan, ban ngành cần thiết để có giải pháp xử lý hợp lý nhất trong ứng phó từng vụ SL theo cơ chế “4 tại chỗ, an toàn, ổn định và hiệu quả cao”.

Theo ông Thi, dân cư, giao thông đang phát triển, trong khi đó công tác cảnh báo chưa đáp ứng được sự phát triển này chính là một trong những nguyên nhân khiến tình hình SL bờ sông, kênh, rạch ở An Giang tăng cao”. “Vì vậy hiệu quả nhất là phải phòng chống từ xa thông qua việc thông báo, cảnh báo... và cương quyết hạn chế tình trạng lấn chiếm, tác động tiêu cực đến bờ sông, kênh, rạch” - ông Thi nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.