An Giang tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch tuyến biên giới

Vũ Tiến |

Tỉnh An Giang làm lễ tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tuyến biên giới.

Ngày 7.1, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang đã làm lễ tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Lễ tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch covid-19 tuyến biên giới. Ảnh: Vũ Tiến
Lễ tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tuyến biên giới. Ảnh: Vũ Tiến

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang – đánh giá cao đề xuất của các ngành chuyên môn và xem đây như biện pháp chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Gian tặng hoa cho đại diện các đơn vị. Ảnh: Vũ Tiến
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tặng hoa cho đại diện các đơn vị. Ảnh: Vũ Tiến

Theo ông Bình, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. “Nhiều đối tượng đã lợi dụng tuyến biên giới có địa hình phức tạp của An Giang để tổ chức hoạt động phạm tội, nhất là số đối tượng buôn lậu, vận chuyển ma túy hướng về Việt Nam”, ông Bình cho biết.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tuyến biên giới. Ảnh: Vũ Tiến
Các lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tuyến biên giới. Ảnh: Vũ Tiến

Từ tình hình trên, 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh đã tiến hành khảo sát, tham mưu và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận cho tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới bao gồm cán bộ, chiến sĩ, dân quân, thanh niên, phụ nữ và công nhân viên thuộc lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Hải quan, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ tỉnh.

Lực lượng này không chỉ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc có hành vi tiếp tay, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.... mà còn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên khu vực biên giới nắm chắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xã hội địa phương, không lơ là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh; vận động nhân dân cùng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang trao hỗ trợ khẩu trang y tế cho lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống covid-19 tuyến biên giới. Ảnh: Vũ Tiến
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang trao hỗ trợ khẩu trang y tế cho lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống COVID-19 tuyến biên giới. Ảnh: Vũ Tiến

Tại buổi lễ, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn An Giang đã vận động, trao tặng 20.000 khẩu trang y tế và 50 triệu đồng cho lực lượng tăng cường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới đợt này.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống dịch COVID-19: Cảnh báo tình trạng chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm quy định

Đông-Đức-Huy-Trang |

Do tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại lớn nên từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có những chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh một số người dân vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh.

Công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam 2020

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 2020.

Phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết: Nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, khu phố, thôn bản

Phạm Đông - Đức Văn |

Để công các phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nguồn lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép phải được kiểm soát chặt. Cần nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Phòng chống dịch COVID-19: Cảnh báo tình trạng chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm quy định

Đông-Đức-Huy-Trang |

Do tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại lớn nên từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có những chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh một số người dân vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh.

Công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam 2020

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 2020.

Phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết: Nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, khu phố, thôn bản

Phạm Đông - Đức Văn |

Để công các phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nguồn lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép phải được kiểm soát chặt. Cần nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản.