An Giang tạm dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường từ 0h ngày 4.5

Đặng Triều |

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 3.5, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết như: Quán bar, karaoke, vũ trường, phòng game, phố đi bộ, lễ hội,... kể từ 0h ngày 4.5.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh, không để lây lan rộng trong cộng đồng,... Thực hiện nghiêm quan điểm "chống dịch như chống giặc", đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết, để bình tĩnh, chủ động, tích cực và nghiêm túc thực hiện của hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Rất đông các bạn trẻ ngồi tại các quán cà phê vỉa hè và không đeo khẩu trang tại phố đi bộ TP. Long Xuyên.
Rất đông các bạn trẻ ngồi tại các quán cà phê vỉa hè và không đeo khẩu trang tại phố đi bộ TP. Long Xuyên. Ảnh chụp tối ngày 2.5.2021.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn...; các cơ sở kinh doanh ăn uống cố tình vi phạm, không đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định sẽ bị xử phạt nghiêm và rút giấy phép kinh doanh, mua bán.

Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định.

Đặng Triều
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

An Giang: Bất chấp dịch bệnh căng thẳng, nhiều người vẫn vô tư phớt lờ 5K

Đặng Triều |

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên, theo ghi nhận ngày 2.5 tại một số nơi thuộc khu vực TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), vẫn còn bắt gặp được nhiều trường hợp người dân tập trung đông người nhưng không đeo khẩu trang thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

An Giang: Bất chấp dịch bệnh căng thẳng, nhiều người vẫn vô tư phớt lờ 5K

Đặng Triều |

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên, theo ghi nhận ngày 2.5 tại một số nơi thuộc khu vực TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), vẫn còn bắt gặp được nhiều trường hợp người dân tập trung đông người nhưng không đeo khẩu trang thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.