An Giang ra mắt lực lượng truy vết dịch COVID-19 gần 15.000 người

An Giang |

Công an tỉnh An Giang làm lễ Công bố Quyết định thành lập và ra mắt Lực lượng truy vết dịch COVID-19.

Ngày 12.8, Công an tỉnh An Giang làm lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Lực lượng truy vết dịch COVID-19. Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã công bố Quyết định thành lập.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định thành lập Lực lượng truy vết. Ảnh: An Giang
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định thành lập Lực lượng truy vết. Ảnh: Công an An Giang

Theo đó, Lực lượng truy vết dịch COVID-19 có tổng quân số 14.738 nhân sự, bao gồm lực lượng Công an làm nòng cốt và các lực lượng y tế, quân sự, dân quân, các ban, ngành, đoàn thể…

Trong đó cấp tỉnh thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh với 353 nhân sự; cấp huyện 11 Đại đội với 759 nhân sự; cấp xã 156 Trung đội với 4.836 nhân sự và các khóm, ấp 879 Tiểu đội với 8.790 nhân sự.

Lực lượng có nhiệm vụ truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, tăng cường truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Lãnh đạo tỉnh An Giang chúc mừng Lực lượng truy vết dịch COVID-19. Ảnh: CA An Giang
Lãnh đạo tỉnh An Giang chúc mừng Lực lượng truy vết dịch COVID-19. Ảnh: Công an An Giang

Cũng tại buổi lễ này, Công an tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện chương trình vì cuộc sống cộng đồng lần thứ 3. Theo đó, hỗ trợ 3.000 phần quà cho các hộ nghèo, người mất việc làm, không có thu nhập đang ở trong khu vực bị phong tỏa; các gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà và các gia đình có người thân làm công nhân bị mất việc làm (hiện đang bị kẹt ở các tỉnh, thành chưa về quê được)... Mỗi phần quà trị giá 500.000đ, gồm: 10kg gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm thiết yếu... có tổng trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng từ nguồn tài trợ của nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

An Giang
TIN LIÊN QUAN

Tình nguyện viên tiêm vaccine là F0, Khánh Hòa khẩn trương truy vết F1

Hữu Long |

Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine được ngành y tế Khánh hòa xác định là F0. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm diện rộng đối với những người từng đến điểm tiêm chủng này.

Lập phương án lấy mẫu từng khu dân cư ở huyện Nam Sách để truy vết dịch

Đặng Luân |

Sáng 29.7, ông Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID– 19 huyện Nam Sách về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào/ra qua QR Code để kịp thời phục vụ cho tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tình nguyện viên tiêm vaccine là F0, Khánh Hòa khẩn trương truy vết F1

Hữu Long |

Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine được ngành y tế Khánh hòa xác định là F0. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm diện rộng đối với những người từng đến điểm tiêm chủng này.

Lập phương án lấy mẫu từng khu dân cư ở huyện Nam Sách để truy vết dịch

Đặng Luân |

Sáng 29.7, ông Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID– 19 huyện Nam Sách về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào/ra qua QR Code để kịp thời phục vụ cho tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch COVID-19.