An Giang: Phát sinh nhiều ca nghi nhiễm COVID-19 sau khi dạy học trực tiếp

LT |

An Giang – Trong tuần đầu trở lại học trực tiếp của học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, toàn tỉnh phát sinh nhiều trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Ngày 22.2, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh An Giang có văn bản báo về tình hình dạy học trực tiếp sau thời gian duy trì chế độ dạy học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, chỉ trong tuần đầu trở lại học trực tiếp của học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, toàn tỉnh phát sinh nhiều trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Tỉnh An Giang thực hiện dạy học trực tiếp. Ảnh: KA
Tỉnh An Giang thực hiện dạy học trực tiếp. Ảnh: KA

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, có 10 học sinh và 1 giáo viên nghi nhiễm. Cụ thể, tại địa bàn TP. Long Xuyên phát hiện 4 trường hợp là học sinh lớp 9 và lớp 12. Tương tự tại địa bàn huyện An Phú, có 3 trường hợp là học sinh lớp 10 lớp 12; tại thị xã Tân Châu có 1 trường hợp học sinh lớp 12 và tại huyện Thoại Sơn có  2 trường hợp học sinh lớp 11. Riêng trường hợp giáo viên nghi nhiễm COVID-19 thuộc địa bàn TP. Long Xuyên.

Học sinh trở lại học trực tiếp. Ảnh: LT
Học sinh trở lại học trực tiếp. Ảnh: LT

Đa số đều được test nhanh tại nhà và báo nhà trường, Sau khi được thông tin, các trường đều phối hợp với y tế và Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện quy trình xử lý đối với lớp học có liên quan. Bà Diễm cũng cho biết, Sở GDĐT đã phân phối 50.000 bộ kit và 100.000 que test nhanh COVID-19 từ nguồn cung cấp từ Sở Y tế cho các cơ sở giáo dục nhằm dự phòng các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.

Trước đó, Sở GDĐT đã phối hợp cùng các ngành chuyên môn khuyến cáo và kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt trước khi đón học sinh vào lớp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Long Xuyên. Ảnh: KA
Thực hiện kiểm tra thân nhiệt trước khi đón học sinh vào lớp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Long Xuyên. Ảnh: KA

Theo bà Diễm, hiện nay bên cạnh khó khăn thiếu trang bị vật tư y tế để xử lý khi phát hiện F0 theo Quy trình 4 bước theo khuyến cáo của ngành Y tế còn khó khăn, hầu hết các cơ sở giáo dục còn vướng nhiều khó khăn khác. Điển hình là vấn đề ăn uống của học sinh. Do các căng tin trường chưa được hoạt động lại nên một số học sinh phải mua thức ăn dọc đường hoặc ra khỏi trường để mua thức ăn giữa giờ. Điều này tạo ra yếu tố nguy cơ về dịch bệnh mà còn không đảm bảo về an toàn thực phẩm.

LT
TIN LIÊN QUAN

An Giang ban hành chủ trương mới về dạy học trực tiếp

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh ủy An Giang vừa thống nhất chủ trương mới về dạy học trực tiếp trong toàn tỉnh.

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo việc tổ chức dạy học trực tiếp giữa mùa dịch

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn số 249/SGDĐT-VP về việc thực hiện công điện 136 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp.

Bộ GDĐT: Tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón học sinh

Tường Vân |

Ngày 8.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công điện tới Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, nổi bật là việc yêu cầu địa phương tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón, chăm sóc học sinh.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

An Giang ban hành chủ trương mới về dạy học trực tiếp

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh ủy An Giang vừa thống nhất chủ trương mới về dạy học trực tiếp trong toàn tỉnh.

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo việc tổ chức dạy học trực tiếp giữa mùa dịch

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn số 249/SGDĐT-VP về việc thực hiện công điện 136 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp.

Bộ GDĐT: Tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón học sinh

Tường Vân |

Ngày 8.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công điện tới Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, nổi bật là việc yêu cầu địa phương tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón, chăm sóc học sinh.