An Giang: Phạt các vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng hơn 1,5 tỉ đồng

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang đã phạt các vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Chiều tối 22.7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, với việc phạt thêm 84 trường hợp, tổng tiền phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng đã vượt cột mốc 1,5 tỉ đồng. Cụ thể, ngày 22.7, các Tổ kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã phát hiện 672 trường không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tính đến ngày 22.7, tổng số tiền phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng ở tỉnh An Giang đã vượt mốc 1,5 tỷ đồng. AnrhL CA tỉnh An Giang
Tính đến ngày 22.7, tổng số tiền phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng ở tỉnh An Giang là hơn 1,5 tỉ đồng. Ảnh: CA tỉnh An Giang

Qua đó, đã nhắc nhở: 587 trường hợp; Cảnh cáo: 1 trường hợp và xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 84 trường hợp với tổng số tiền 33,5 triệu đồng, qua đó đưa tổng số tiền phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng toàn tỉnh vượt mốc 1,5 tỉ đồng. Cụ thể, đến nay, đã phát hiện 21.420 trường hợp vi phạm. Qua đó nhắc nhở: 18.968 trường hợp; cảnh cáo: 521 trường hợp và xử phạt: 1.931 trường hợp, số tiền phạt 1.524.500.000 đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng vượt 1 tỉ đồng

Lục Tùng |

Tổng tiền phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng ở An Giang đã vượt 1 tỉ đồng.

Khởi tố 2 bị can đấm công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Quang Việt |

Thi Thể Thao (39 tuổi) và Lê Trọng Quý (32 tuổi) khi được nhắc nhở đeo khẩu trang lúc đi vào khu cách ly COVID-19 ở Lạng Sơn đã đấm công an.

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

An Giang: Phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng vượt 1 tỉ đồng

Lục Tùng |

Tổng tiền phạt vi phạm đeo khẩu trang nơi công cộng ở An Giang đã vượt 1 tỉ đồng.

Khởi tố 2 bị can đấm công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Quang Việt |

Thi Thể Thao (39 tuổi) và Lê Trọng Quý (32 tuổi) khi được nhắc nhở đeo khẩu trang lúc đi vào khu cách ly COVID-19 ở Lạng Sơn đã đấm công an.

Bình Dương hơn 1.000 ca mắc COVID-19, ở nhà trọ cũng phải đeo khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng, cơ quan y tế khuyến cáo người lao động luôn đeo khẩu trang, kể cả khi đi làm và khi về nhà trọ.