An Giang: Ổ dịch thứ nhất chưa lắng, đã xuất hiện nhiều điểm dịch mới

Lục Tùng |

Ổ dịch thứ nhất ở huyện Phú Tân (An Giang) chưa lắng, đã xuất hiện nhiều điểm dịch mới.

Chiều tối 16.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang xác nhận, trong ngày đã phát hiện 106 trường hợp nhiễm COVID-19, đã nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn tỉnh lên con số 3.178.

Trong lúc ổ dịch thứ nhất  tại thị trấn Phú Mỹ chưa lắng, huyện Phú Tân (An Giang) lại xuất hiện điểm dịch tại nhiều địa phương. Ảnh: LT
Trong lúc ổ dịch thứ nhất tại thị trấn Phú Mỹ chưa lắng, huyện Phú Tân (An Giang) lại xuất hiện điểm dịch tại nhiều địa phương. Ảnh: LT

Diễn biến dịch tại huyện Phú Tân đang rất phức tạp khi tiếp tục phát hiện thêm 54 ca nhiễm cộng đồng. Ổ dịch thứ nhất tại thị trấn Phú Mỹ chưa lắng xuống khi trong ngày tiếp tục phát hiện thêm 23 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 sau 3 ngày phát hiện ổ dịch lên 124 ca...

Tại địa bàn xã Phú Lâm, trong ngày phát hiện thêm 24 ca, nâng tổng số ca mắc sau 2 ngày phát hiện lên con số 25 ca. Số ca nhiễm còn xuất hiện rải rác tại 3 địa phương khác trong huyện như: Hiệp Xương (3 ca), Chợ Vàm (2 ca) Phú Hưng (01 ca).

Huyện An Phú vẫn tiếp tục là điểm nóng COVID-19 của tỉnh An Giang khi ca nhiễm COVID-19 đã vượt con số 1.000. Ảnh; LT
Huyện An Phú vẫn tiếp tục là điểm nóng COVID-19 của tỉnh An Giang khi ca nhiễm COVID-19 đã vượt con số 1.000. Ảnh; LT

Trong khi đó, huyện An Phú vẫn tiếp tục là điểm nóng COVID-19 của tỉnh khi trong ngày tiếp tục phát hiện thêm 36 nhiễm mới (tăng 14 ca so ngày hôm trước), nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn lên 1.003 ca.

Trong ngày, lực lượng liên ngành đã phát hiện 646 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 112 triệu đồng, nâng tổng số lượt người vi phạm lên con số 98.663 với tổng số tiền phạt hơn 8,1 tỷ đồng. Trong khi đó, đến ngày 16.9, toàn tỉnh tiêm được 262.893 mũi vaccine, đạt 84,79% so với số vaccine đã nhận được. Trong đó tỉ lệ người dân trong độ tuổi tiêm mũi 1 đạt 13,83%; mũi 2 đạt 5,34%.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới trên 100 ca nhiễm chỉ trong 2 ngày

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang phát hiện trên 100 ca COVID-19 tại ổ dịch mới xuất hiện ở huyện Phú Tân chỉ sau 2 ngày.

Đắk Nông ghi nhận ổ dịch COVID-19 mới

Bảo Lâm |

Tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện thêm ổ dịch COVID-19 mới ở chợ huyện Đắk Mil. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có dấu hiệu bùng phát mạnh trong cộng đồng các ngành chức năng đã phong tỏa 1.215 hộ, với 5.641 khẩu ở huyện Đắk Mil để kiểm soát dịch bệnh.

Trưa 13.9, Hà Nội ghi nhận 15 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện ở ổ dịch cũ

Thùy Linh |

Trưa 13.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h-12h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 15 ca COVID-19 mới, trong đó 14 ca tại khu cách ly, 1 ca ở khu vực ổ dịch cũ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

An Giang xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới trên 100 ca nhiễm chỉ trong 2 ngày

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang phát hiện trên 100 ca COVID-19 tại ổ dịch mới xuất hiện ở huyện Phú Tân chỉ sau 2 ngày.

Đắk Nông ghi nhận ổ dịch COVID-19 mới

Bảo Lâm |

Tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện thêm ổ dịch COVID-19 mới ở chợ huyện Đắk Mil. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có dấu hiệu bùng phát mạnh trong cộng đồng các ngành chức năng đã phong tỏa 1.215 hộ, với 5.641 khẩu ở huyện Đắk Mil để kiểm soát dịch bệnh.

Trưa 13.9, Hà Nội ghi nhận 15 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện ở ổ dịch cũ

Thùy Linh |

Trưa 13.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h-12h hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 15 ca COVID-19 mới, trong đó 14 ca tại khu cách ly, 1 ca ở khu vực ổ dịch cũ.