An Giang: Kiểm tra nồng độ cồn tất cả các vụ tai nạn giao thông

Lục Tùng |

Đó là yêu cầu của Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang trước tình hình số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn tăng gần 94% so cùng kỳ năm 2019.

Chiều 18.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng ban Thường trực ban An toàn giao thông tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì Hội nghị Triển khai công tác phối hợp điều tra, xử lý người vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ông Lê Văn Nưng chủ trì hội nghị. Ảnh: LT
Ông Lê Văn Nưng chủ trì hội nghị. Ảnh: LT

Tại hội nghị, ông Nưng nhấn mạnh: “Tất cả những người trực tiếp va chạm và những người có liên quan đến các vụ tai nạn giao thông (kể cả các trường hợp được đưa đến các bệnh viện, cơ sở y tế cấp cứu và điều trị) đều phải được kiểm tra, xét nghiệm nồng độ cồn ngay sau khi xảy ra tai nạn giao thông. Điều này không chỉ tránh bỏ sót các trường hợp vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông, mà còn tạo ra sức răn đe cho tất cả những ai tham gia giao thông với nạn sử dụng rượu bia”.

Ông Nưng cũng yêu cầu các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể, cơ quan truyền thông vừa tăng cường tuyên truyền, phố biến Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, vừa đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cũng như các  chế tài xử phạt, nhất là đối với các hành vi vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích,… để người dân nắm rõ và chấp hành. Qua đó, từng bước chấp hành tốt.

Vụ tai nạn giao thông ngày 16.8.2020 đã lấy đi mạng sống của vợ chồng ông Đặng Minh Thành, Nguyễn Thị Minh Tuyền ( xã Hội An, huyện Chợ Mới) để lại 2 con trẻ mồ côi và đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai. Ảnh: LT
Vụ tai nạn giao thông ngày 16.8.2020 đã lấy đi mạng sống của vợ chồng ông Đặng Minh Thành, Nguyễn Thị Minh Tuyền ( xã Hội An, huyện Chợ Mới) để lại 2 con trẻ mồ côi và đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai. Ảnh: LT

Cũng tại hội nghị, ông Nưng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm có giải pháp đảm bảo bí mật để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân mạnh dạn cung cấp hình ảnh, video clip ghi lại trong quá trình tham gia giao thông để cơ quan chức năng làm cơ sở xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật

Đây được xem là giải pháp thiết thực kéo giảm tai nạn giao thông đang có dấu hiệu tăng mạnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo số liệu báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, 7 tháng đầu năm 2020, số người chết do tai nạn giao thông tăng 30 người  (tăng 93,8%) so với cùng kỳ năm 2019; trong đó có 1 vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại trên 4,6 tỷ đồng.

Đặc biệt trong tháng 7.2020, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 4 người. Những vụ tai nạn không chỉ làm hao tốn tiền của, sức khỏe, tính mạng người trực tiếp tham gia, mà còn để lại nhiều di chứng, hệ lụy khó lường cho người ở lại.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt tài xế tông chết hai vợ chồng rồi bỏ trốn

Lục Tùng |

Chiều 17.8, Công an huyện Chợ Mới, xác nhận đã bắt được tài xế Dương Nguyễn Hoàng Vũ (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) người điều khiển xe ôtô gây tai nạn làm 2 vợ chồng tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.

Nguy cơ sử dụng rượu bia lái xe “bùng phát” trở lại

Đặng Tiến |

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông và số vụ xử phạt giảm, nhưng số tiền xử phạt lại tăng. Đặc biệt, mức tiền phạt lỗi vi phạm về nồng độ cồn đã tăng gấp 3 lần so với trước, đủ sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, số vụ vi phạm về nồng độ cồn đang có chiều hướng gia tăng trong tháng 6.2020.

Đại gia lái xe tông chết người: Chi 600 triệu, gia đình nạn nhân bãi nại

NHẬT HỒ |

Cha, mẹ của anh Rích mất con trai là niềm tiếc thương vô hạn nhưng họ không muốn ông Són rơi vào cảnh tù tội để vợ con phải khổ nhọc. Trước đó, vị Giám đốc lái xe ô tô đâm chết người tại Sóc Trăng thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân 600 triệu đồng.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Áp lực nhân đôi của học sinh lớp 12

Phan Liên |

Vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa ôn thi các kỳ thi riêng, áp lực của học sinh lớp 12 hiện nhân đôi, nhân ba lần.

An Giang: Bắt tài xế tông chết hai vợ chồng rồi bỏ trốn

Lục Tùng |

Chiều 17.8, Công an huyện Chợ Mới, xác nhận đã bắt được tài xế Dương Nguyễn Hoàng Vũ (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) người điều khiển xe ôtô gây tai nạn làm 2 vợ chồng tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.

Nguy cơ sử dụng rượu bia lái xe “bùng phát” trở lại

Đặng Tiến |

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông và số vụ xử phạt giảm, nhưng số tiền xử phạt lại tăng. Đặc biệt, mức tiền phạt lỗi vi phạm về nồng độ cồn đã tăng gấp 3 lần so với trước, đủ sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, số vụ vi phạm về nồng độ cồn đang có chiều hướng gia tăng trong tháng 6.2020.

Đại gia lái xe tông chết người: Chi 600 triệu, gia đình nạn nhân bãi nại

NHẬT HỒ |

Cha, mẹ của anh Rích mất con trai là niềm tiếc thương vô hạn nhưng họ không muốn ông Són rơi vào cảnh tù tội để vợ con phải khổ nhọc. Trước đó, vị Giám đốc lái xe ô tô đâm chết người tại Sóc Trăng thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân 600 triệu đồng.