An Giang khuyến cáo người từ vùng có dịch COVID-19 không nên về quê

Lục Tùng |

Giám đốc Sở Y tế An Giang vừa ký ban hành công văn khuyến cáo người dân tại các tỉnh thành có dịch COVID-19 không nên về quê.

Ngày 8.7, BS Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - ký Công văn 1892/CV-BGĐ gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, khuyến cáo người dân An Giang đang sinh sống, làm việc tại các vùng có dịch COVID-19 không nên về quê trong thời điểm này.

Tỉnh An Giang đang khuyến cáo người dân tại các vùng có dịch COVID-19 không nên về quê vào thời điểm này. Ảnh: LT
Tỉnh An Giang đang khuyến cáo người dân tại các vùng có dịch COVID-19 không nên về quê vào thời điểm này. Ảnh: LT

Tuy nhiên, công văn cũng nhấn mạnh: Nếu có việc thật sự cần thiết phải về thì bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi đến An Giang; đồng thời thực hiện khai báo y tế trung thực, thông báo địa điểm nơi về và thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, dõi sức khỏe 7 ngày tiếp, theo hướng dẫn tại Công văn số 5389/BYT-MT ngày 7.7.2021 của Bộ Y tế.

Đây được xem là giải pháp tăng cường kiểm soát dịch trước dự báo sẽ có dòng người An Giang tại TP. Hồ Chí Minh đổ xô về quê khi nơi đây áp dụng giãn cách xã hội ở mức cao nhất theo Chỉ thị 16 vào lúc 0h ngày 9.7.2021.

BS Tuấn cũng cho biết, sau 0h ngày 9.7.2021, người dân về từ TP. Hồ Chí Minh hoặc các địa phương có dịch thực hiện Chỉ thị 16 có nhu cầu về An Giang phải được cách ly tập trung 21 ngày và thực hiện xét nghiệm 3 lần theo quy định. Kinh phí thực hiện xét nghiệm và cách ly tập trung do cá nhân tự chi trả theo quy định.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 8.7, mô hình siêu thị 0 đồng tại Đà Nẵng do Thành Đoàn thành phố cùng doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Dự kiến, siêu thị sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 8 đến 10.7 hỗ trợ cho 300 hộ gia đình khó khăn.

Hơn 1 tháng qua, TPHCM đã có giải pháp nào để kiểm soát dịch COVID-19?

Thanh Chân |

Để kiểm soát dịch COVID-19, TPHCM đã kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của dịch bệnh, Thành phố nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch là áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày, từ 0h ngày 9.7.

Đối chiếu khai báo y tế với chứng minh nhân dân khi vào An Giang

Vũ Tiến |

Lực lượng Công an sẽ đối chiếu khai báo y tế với Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục vào An Giang.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 8.7, mô hình siêu thị 0 đồng tại Đà Nẵng do Thành Đoàn thành phố cùng doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Dự kiến, siêu thị sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 8 đến 10.7 hỗ trợ cho 300 hộ gia đình khó khăn.

Hơn 1 tháng qua, TPHCM đã có giải pháp nào để kiểm soát dịch COVID-19?

Thanh Chân |

Để kiểm soát dịch COVID-19, TPHCM đã kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của dịch bệnh, Thành phố nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch là áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày, từ 0h ngày 9.7.

Đối chiếu khai báo y tế với chứng minh nhân dân khi vào An Giang

Vũ Tiến |

Lực lượng Công an sẽ đối chiếu khai báo y tế với Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục vào An Giang.