An Giang: Không kéo dài hơn 4 giờ tập kết với người về quê tự phát

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng không kéo dài hơn 4 giờ tập kết với người về quê tự phát.

Chiều 12.10, Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tiếp nhận công dân tỉnh An Giang - ký ban hành Phương án tiếp nhận công dân về quê tự phát. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng không được kéo dài  hơn 4 giờ tập kết với người về quê tự phát.

Cấp phát thức ăn nhanh cho công dân An Giang về quê tự phát. Ảnh: CA An Giang
Cấp phát thức ăn nhanh cho công dân An Giang về quê tự phát. Ảnh: CA An Giang

Theo đó, ông Phước yêu cầu việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ công dân An Giang có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng trở về quê phải được thực hiện nhanh chóng, an toàn, an ninh trật tự và đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Cụ thể, sau khi người dân về đến chốt Vàm Cống, phải nhanh chóng tiếp nhận và hướng dẫn đưa về tập trung tại trường THPT Nguyễn Công Trứ rồi tổ chức phân loại theo địa bàn trước khi các huyện thị, thành phố tiếp nhận trực tiếp đưa về địa phương. Theo Phương án, khi đạt số lượng 100 người thì các địa phương bố trí phương tiện đón về.

Tổ chức đoàn đưa người dân về quê. Ảnh: LT
Tổ chức đoàn đưa người dân về quê. Ảnh: LT

Tuy nhiên, Phương án cũng nhấn mạnh đến trường hợp số lượng người dân đã phân loại, xét nghiệm sàng lọc COVID-19 xong, mà chưa đủ số lượng 100 người, nhưng thời gian tập kết kéo dài hơn 4 giờ vẫn phải bố trí phương tiện dẫn đoàn về địa phương, không để người dân phải chờ đợi lâu.

Được biết, tính từ ngày 30.9 đến nay, An Giang đón trên 50.000 lượt người dân về quê tự phát. Theo dự báo, những ngày sắp tới, vẫn còn người dân tự phát về An Giang.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bệnh viện tư nhân miễn phí khám, sinh đẻ cho bà bầu về quê

Lục Tùng |

Một bệnh viện tư nhân ở TP. Long Xuyên miễn phí khám, sinh đẻ cho các bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang.

An Giang: Xuyên đêm tiếp nhận 2.800 người về quê tự phát

Vũ Tiến |

Trong đêm 1.10, các lực lượng chuyên môn tỉnh An Giang đã tiếp nhận và tổ chức khám sàng lọc COVID-19 cho 2.800 người dân về quê tự phát.

An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát

An Giang |

Tỉnh An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành về quê theo đường tự phát.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

An Giang: Bệnh viện tư nhân miễn phí khám, sinh đẻ cho bà bầu về quê

Lục Tùng |

Một bệnh viện tư nhân ở TP. Long Xuyên miễn phí khám, sinh đẻ cho các bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang.

An Giang: Xuyên đêm tiếp nhận 2.800 người về quê tự phát

Vũ Tiến |

Trong đêm 1.10, các lực lượng chuyên môn tỉnh An Giang đã tiếp nhận và tổ chức khám sàng lọc COVID-19 cho 2.800 người dân về quê tự phát.

An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát

An Giang |

Tỉnh An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành về quê theo đường tự phát.