An Giang khẩn cấp thành lập nhiều tổ công tác chuyên sâu ứng phó dịch

Lục Tùng |

Chiều 18.8, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang ký quyết định thành lập nhiều tổ công tác chuyên sâu ứng phó dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - ký Quyết định 1924/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị và Chỉ thị 16.

Ông Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang- Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: CA An Giang
Ông Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang- Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: CA An Giang

Theo đó, ông Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh - làm Tổ trưởng và các ông Thạch Thanh Tú - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Phan Văn Điền Phương - Phó Giám đốc Sở Y tế - làm Tổ phó. Các thành viên là lãnh đạo các đơn vị: Sở NNNPTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Khu kinh tế.

Cùng ngày, ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - ký Quyết định 1928/QĐ-UBND thành lập Tiểu ban điều trị COVID-19 và các Tổ Chuyên sâu đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang.

Theo đó, thành lập Tiểu ban điều trị COVID-19 do ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng ban và 03 Tổ chuyên sâu, gồm: Tổ công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng gồm: truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự do ông Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - làm Tổ trưởng.

Việc khẩn cấp thành lập nhiều tổ chuyên sâu được xem như hành động tích cực trong  ứng phó dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: LT
Việc khẩn cấp thành lập nhiều tổ chuyên sâu được xem như hành động tích cực trong ứng phó dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: LT

Tổ công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly và khu công nghiệp do ông Phạm Thành Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - làm Tổ trưởng và Tổ mua sắm do ông Từ Hoàng Tước - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng.

Đây được xem như hành động quyết liệt của tỉnh An Giang trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và đến nay số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn đã vượt con số 1.000.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề nghị ASEAN đảm bảo điều kiện tiên quyết ứng phó dịch bệnh

Song Minh |

ASEAN cần tăng cường hợp tác chính trị-an ninh để bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định; đây là điều kiện tiên quyết để ứng phó hiệu quả dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi và duy trì tăng trưởng ở khu vực.

Công đoàn Cảng Sài Gòn xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh

Nguyễn Phương |

Sáng 23.7, bà Nguyễn Thị Trinh Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Cảng Sài Gòn cho biết, lãnh đạo, Công đoàn và người lao động Cảng Sài Gòn đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp với từng thời điểm để ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch COVID-19 mà vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

TPHCM: Đề xuất bố trí vốn để thu mua, dự trữ hàng hóa ứng phó dịch

MINH QUÂN |

Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất xem xét chính sách hỗ trợ vốn phục vụ dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Việt Nam đề nghị ASEAN đảm bảo điều kiện tiên quyết ứng phó dịch bệnh

Song Minh |

ASEAN cần tăng cường hợp tác chính trị-an ninh để bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định; đây là điều kiện tiên quyết để ứng phó hiệu quả dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi và duy trì tăng trưởng ở khu vực.

Công đoàn Cảng Sài Gòn xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh

Nguyễn Phương |

Sáng 23.7, bà Nguyễn Thị Trinh Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Cảng Sài Gòn cho biết, lãnh đạo, Công đoàn và người lao động Cảng Sài Gòn đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp với từng thời điểm để ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch COVID-19 mà vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

TPHCM: Đề xuất bố trí vốn để thu mua, dự trữ hàng hóa ứng phó dịch

MINH QUÂN |

Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất xem xét chính sách hỗ trợ vốn phục vụ dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch bệnh COVID-19.