An Giang: Khẩn cấp nâng cảnh báo phòng chống COVID-19 lên mức cao nhất

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành công văn khẩn cấp nâng cảnh báo phòng chống COVID-19 lên mức cao nhất trên toàn tỉnh.

Ngày 8.5, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Công văn số 397/UBND-KGVX khẩn cấp nâng cảnh báo phòng chống COVID-19 lên mức cao nhất... Theo đó, từ 18 giờ ngày 8.5.2021, tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới.

An Giang nâng cảnh báo phòng chống COVID-19 lên mức cao nhất từ 18 giờ ngày 8.5.2021. Ảnh: LT
An Giang nâng cảnh báo phòng chống COVID-19 lên mức cao nhất từ 18 giờ ngày 8.5.2021. Ảnh: BĐBPAG

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân nâng mức cảnh báo phòng chống COVID-19 cao nhất. Bên cạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trên địa bàn, để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép... để được hướng dẫn theo dõi tình trạng sức khỏe, giám sát y tế phù hợp.

Công văn cũng nhấn mạnh đến việc dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu.

Nghiêm cấm các hoạt động tập hợp đông người không thiết yếu, nhất là Karaoke... Ảnh: CAAG
Nghiêm cấm các hoạt động tập hợp đông người không thiết yếu, nhất là Karaoke... Ảnh: CAAG

Ngoài các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã chỉ đạo tạm dừng tại công văn số 377/UBND-VX ngày 03/5/2021 (quán bar, karaoke, vũ trường, phòng game, cơ sở mát-xa, rạp chiếu phim), yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards…), chợ đêm, hội chợ; hàng quán ăn uống theo mô hình buffet, karaoke dưới mọi hình thức; các sự kiện tập trung đông người ở nơi công cộng.

Công văn cũng nói rõ, những lĩnh vực được phép hoạt động phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm... Ảnh: CAAG
Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm... Ảnh: CAAG

Các sự kiện, hoạt động khi được phép tổ chức phảm đảm bảo thực hiện giãn cách, tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo, trong công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố làm gương của đội ngũ đảng viên, cán bộ... “Đối với cán bộ, công chức, viên chức khi bị xử phạt vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu cơ quan xử phạt gửi Thông báo xử phạt về Thủ trưởng đơn vị để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật hiện hành”.

Theo ông Bình, trước tình hình nghiệm trọng của dịch bệnh hiện nay, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm 4 nội dung then chốt "kiểm soát chặt địa bàn; xét nghiệm; cách ly và chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó"; đồng thời chịu trách nhiệm về công tác phòng chống COVID-19 trên phạm vi mình quản lý.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phong trào Công an bán chuyên trách tình nguyện phòng chống COVID-19

Nghiêm Túc |

Nhiều công an viên bán chuyên trách ở tỉnh An Giang đã tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới.

Tái kích hoạt tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát các đối tượng nhập cảnh, đối tượng cách ly trong suốt quá trình từ khi nhập cảnh đến hết giai đoạn cách ly, theo dõi y tế sau cách ly.

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang vào “điểm nóng” phòng chống COVID-19

Chiến Khu |

Ngay ngày làm việc chính thức đầu tiên trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ông Lê Hồng Quang đã vào “điểm nóng” phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Phong trào Công an bán chuyên trách tình nguyện phòng chống COVID-19

Nghiêm Túc |

Nhiều công an viên bán chuyên trách ở tỉnh An Giang đã tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới.

Tái kích hoạt tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát các đối tượng nhập cảnh, đối tượng cách ly trong suốt quá trình từ khi nhập cảnh đến hết giai đoạn cách ly, theo dõi y tế sau cách ly.

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang vào “điểm nóng” phòng chống COVID-19

Chiến Khu |

Ngay ngày làm việc chính thức đầu tiên trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ông Lê Hồng Quang đã vào “điểm nóng” phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới.