An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát

An Giang |

Tỉnh An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành về quê theo đường tự phát.

Giữ vững quan điểm không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành về quê theo đường tự phát - đó là kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố để bàn các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 vào tối 1.10.2021.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – hiện vẫn còn số địa phương đang trong tình trạng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong khi đó  các khu tiếp nhận cách ly tập trung đã lấp đầy. Điều này đã đặt An Giang vào tình thế “chẳng đặng đừng” là không thể tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố về trong thời gian tới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (thứ 3 từ trái sang) An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát. Ảnh: AG
Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (thứ 3 từ trái sang), An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát. Ảnh: AG

Tuy nhiên do một số bà con đã tự phát về quê và đã đến cửa ngõ, nên đề nghị xem xét tiếp nhận số người dân này trong đêm 1.10 và không tiếp nhận thêm trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, phát biểu của các thành viên, ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - đánh giá cao những ý kiến “thấu tình, đạt lý” và thống nhất với việc giữ nguyên quan điểm không tiếp nhận người về quê tự phát.

Riêng với việc tiếp nhận người dân về quê trong đêm 1.10, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lưu ý các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí, sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trong lần dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra và thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: AG
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra và thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: AG

Đặc biệt phải khám sàng lọc COVID-19 thật kỹ từng đối tượng. Trong đó lưu ý đến việc phân loại người đã tiêm 1 mũi vaccine, 2 mũi vaccine và người có nhu cầu được cách ly tại các nhà nghỉ khách sạn…, để bố trí cách ly hợp lý.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu các địa phương, ban ngành khẩn trương bố trí lực lượng, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu bảo vệ tại điểm tập trung người dân và cách ly tập trung và phải dự phòng tình huống có thể xảy ra để kịp thời ứng phó.

An Giang
TIN LIÊN QUAN

Bộ GTVT yêu cầu lên phương án hỗ trợ người dân về quê

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Sở Giao thông Vận tải một số tỉnh phía Nam yêu cầu kiểm soát và phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê, đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Nóng Sài Gòn: TPHCM hỗ trợ người dân về quê, đón người lao động trở lại

NGUYỄN ĐĂNG - CHÂN PHÚC |

Thợ cắt tóc tất bật làm việc sau khi hết giãn cách; Lực lượng chức năng hỗ trợ, phối hợp các địa phương đưa người dân về các tỉnh miền Tây; Lên phương án đón người lao động từ các tỉnh đến làm việc... những những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.10.

Vĩnh Long hỗ trợ người về quê tự phát ngang qua địa bàn

Minh Ánh |

Ngày 1.10, Vĩnh Long ghi nhận số lượng lớn người từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... về quê bằng xe máy. Nhiều người tỏ ra thấm mệt sau một chặng đường dài. Lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ để người dân đi qua địa bàn. Đối với người về quê tại Vĩnh Long được đưa đi cách ly tập trung.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ GTVT yêu cầu lên phương án hỗ trợ người dân về quê

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Sở Giao thông Vận tải một số tỉnh phía Nam yêu cầu kiểm soát và phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê, đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Nóng Sài Gòn: TPHCM hỗ trợ người dân về quê, đón người lao động trở lại

NGUYỄN ĐĂNG - CHÂN PHÚC |

Thợ cắt tóc tất bật làm việc sau khi hết giãn cách; Lực lượng chức năng hỗ trợ, phối hợp các địa phương đưa người dân về các tỉnh miền Tây; Lên phương án đón người lao động từ các tỉnh đến làm việc... những những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.10.

Vĩnh Long hỗ trợ người về quê tự phát ngang qua địa bàn

Minh Ánh |

Ngày 1.10, Vĩnh Long ghi nhận số lượng lớn người từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... về quê bằng xe máy. Nhiều người tỏ ra thấm mệt sau một chặng đường dài. Lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ để người dân đi qua địa bàn. Đối với người về quê tại Vĩnh Long được đưa đi cách ly tập trung.