An Giang: Giông, lốc làm hư hỏng nặng gần 600 căn nhà

Lục Tùng |

“Theo báo cáo nhanh của các địa phương, trận giông, lốc chiều ngày 23.7 đã làm hư hỏng gần 600 căn nhà tại 4 địa phương trong tỉnh"- ông Lương Huy Khanh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang xác nhận.

Cụ thể, vào hồi 15h cùng ngày, một trận mưa kèm theo giông lốc lớn đã gây thiệt hại 595 căn nhà và nhiều cơ sở, vật chất khác tại 4 địa phương trong tỉnh, gồm thị xã Tân Châu, huyện Chợ Mới, Phú Tân và An Phú với 587 căn bị xiêu vẹo, tốc mái và 8 căn bị sập hoàn toàn.

 
Cận cảnh cây cổ thụ ở Tân Châu bị giông “bứng” gốc. Ảnh: LT
Cận cảnh cây cổ thụ ở Tân Châu bị giông “bứng” gốc. Ảnh: LT

Trong đó nặng nề nhất là thị xã Tân Châu (An Giang) chìm 01 bè cá và hư hỏng nặng 544 căn nhà tại 11 xã, phường. Trong đó, sập 06 ăn, tốc mái hoàn toàn 136 căn,  số còn tốc mái từ 30-70%.

Rất may, không có người bị thương vong. Phường Long Châu, Long Sơn và xã Tân An là 3 địa phương thiệt hại nặng nề nhất với bình quân 90 căn nhà bị hư hỏng/đơn vị.

Hiện trường sau cơn giông ở Tân Châu. Ảnh: LT
Hiện trường sau cơn giông ở Tân Châu. Ảnh: LT
Trụ điện bị  ngã. Ảnh: LT
Trụ điện bị ngã. Ảnh: LT

Trong đó, Long Châu có đến 94 căn thiệt hại nặng và 1 bè cá bị chìm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự ùng người dân địa phương khẩn trương thu dọn, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn để giảm bớt thiệt hại vật chất.

Nhà tốc mái. Ảnh: LT
Nhà tốc mái. Ảnh: LT
Mái nhà bị tốc vắt mình trên dây điện và điện thoại. Ảnh: LT
Mái nhà bị tốc vắt mình trên dây điện và điện thoại. Ảnh: LT

Đồng thời tổ chức cứu trợ, di dời người dân đến nơi tạm trú. Hiện các địa phương đang rà soát thiệt hại, nhưng ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.600 công nhân phải nghỉ việc vì nhà xưởng đổ sập do giông lốc

Quách Du |

Sau trận giông lốc lớn, 2 dãy nhà xưởng của Công ty TNHH IVORY Việt Nam (đóng trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã bị tốc mái, đổ sập. Sự việc, khiến hơn 1.600 công nhân phải nghỉ làm để công ty khắc phục sự cố.

Phú Thọ: Mất trắng hàng chục tỉ đồng chỉ sau 15 phút giông lốc đi qua

P.D(T/H) |

Nhiều ngày sau trận giông lốc đi qua, người dân tại hai xã Đỗ Sơn (Thanh Ba) và xã Thanh Minh (TX Phú Thọ) phải gánh chịu thiệt hại do thiên tai để lại.

Cuối tuần, gió mùa đông bắc bao phủ kèm giông lốc, mưa đá

Kh.V |

Chiều nay (7.9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ gây mưa rào và dông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 1.600 công nhân phải nghỉ việc vì nhà xưởng đổ sập do giông lốc

Quách Du |

Sau trận giông lốc lớn, 2 dãy nhà xưởng của Công ty TNHH IVORY Việt Nam (đóng trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã bị tốc mái, đổ sập. Sự việc, khiến hơn 1.600 công nhân phải nghỉ làm để công ty khắc phục sự cố.

Phú Thọ: Mất trắng hàng chục tỉ đồng chỉ sau 15 phút giông lốc đi qua

P.D(T/H) |

Nhiều ngày sau trận giông lốc đi qua, người dân tại hai xã Đỗ Sơn (Thanh Ba) và xã Thanh Minh (TX Phú Thọ) phải gánh chịu thiệt hại do thiên tai để lại.

Cuối tuần, gió mùa đông bắc bao phủ kèm giông lốc, mưa đá

Kh.V |

Chiều nay (7.9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ gây mưa rào và dông.