An Giang duy trì chế độ làm việc 5 người/cơ quan vào cao điểm dập dịch

Lục Tùng |

An Giang duy trì chế độ làm việc 5 người/cơ quan, đơn vị trong cao điểm dập dịch, không phải chỉ có trưởng và phó như thông tin trước đó.

Sáng 19.8, ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang - ký ban hành Công văn 881/UBND-KGVX về việc giảm số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt công tác phòng chống giữa cao điểm dập dịch COVID-19.

An Giang duy trì chế độ làm việc không hơn 5 người/cơ quan, đơn vị vào cao điểm dập dịch. Ảnh: LT
An Giang duy trì chế độ làm việc không hơn 5 người/cơ quan, đơn vị vào cao điểm dập dịch. Ảnh: LT

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục giảm số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, chỉ bố trí không quá 05 người làm việc tại trụ sở, không phải áp dụng cơ chế chỉ có trưởng và phó như có thông tin đã loan truyền trước đó. Thời gian áp dụng ừ 0h giờ ngày 20.8 đến hết ngày 25.8.2021.

Công văn cũng nhấn mạnh: Không áp dụng quy định này với các các đơn vị thực hiện phòng, chống dịch theo quy định, lực lượng chức năng chuyên ngành và cán bộ liên quan đến công tác phòng chống dịch...

Ngoại trừ các đơn vị chức năng, người ra đường phải chứng minh được các giấy tờ cần thiết. Ảnh: LT
Ngoại trừ các đơn vị chức năng, người ra đường phải chứng minh được các giấy tờ cần thiết. Ảnh: LT

Công văn cũng lưu ý, đối với các trường hợp được phép đến cơ quan làm việc được quy định tại công văn này phải mang thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành hoặc mặc trang phục ngành trong suốt quá trình di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có thể nhận diện, đồng thời phải có giấy xác nhận công tác của cơ quan, đơn vị hoặc thư mời họp.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Từ hôm nay, Hà Nội thực hiện 7 ngày cao điểm rà soát ca mắc trong cộng đồng

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Dự kiến trong 7 ngày từ 10 - 17.8, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người.

TPHCM mở đợt cao điểm tấn công dịch COVID-19 trong 12 ngày

MINH QUÂN |

Trong 12 ngày tới, TPHCM chủ động tấn công dịch COVID-19 bằng việc nâng cao năng lực xét nghiệm với mục tiêu đạt 1 triệu mẫu mỗi ngày.

Đang cao điểm dập dịch, TPHCM không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM việc TPHCM, tổ chức thi tốt nghiệp ngay trong đợt 1 không chỉ là mạo hiểm mà còn có thể vi phạm các quy định giãn cách.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Từ hôm nay, Hà Nội thực hiện 7 ngày cao điểm rà soát ca mắc trong cộng đồng

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Dự kiến trong 7 ngày từ 10 - 17.8, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người.

TPHCM mở đợt cao điểm tấn công dịch COVID-19 trong 12 ngày

MINH QUÂN |

Trong 12 ngày tới, TPHCM chủ động tấn công dịch COVID-19 bằng việc nâng cao năng lực xét nghiệm với mục tiêu đạt 1 triệu mẫu mỗi ngày.

Đang cao điểm dập dịch, TPHCM không nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn (thực hiện) |

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM việc TPHCM, tổ chức thi tốt nghiệp ngay trong đợt 1 không chỉ là mạo hiểm mà còn có thể vi phạm các quy định giãn cách.