An Giang dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch từ 0h ngày 25.11

Lục Tùng |

AN GIANG - Từ 0h ngày 25.11, tỉnh An Giang tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Chiều 23.11, Văn phòng UBND tỉnh phát hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 19.11, Sở Giao thông Vận tải trình Công văn số 2621/SGTVT-TTrS đề nghị tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ 0h ngày 25.11.2021, tỉnh An Giang tạm dừng các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: LT
Từ 0h ngày 25.11.2021, tỉnh An Giang tạm dừng các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: LT

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thống nhất tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 sẽ tham gia Tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 lưu động.

Thời gian tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang bắt đầu từ 0h ngày 25.11.2021. Sau khi dừng chốt kiểm soát dịch COVID-19, người dân về từ các tỉnh, thành phố về quê phải khai báo y tế tại địa phương theo quy định.

Người từ các tỉnh, thành phố về quê sẽ thực hiện khai báo y tế tại địa phương. Ảnh: LT
Người từ các tỉnh, thành phố về quê sẽ thực hiện khai báo y tế tại địa phương. Ảnh: LT

Đây được xem là dấu hiệu chuyển biến tích cực trong nỗ lực trở lại trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh An Giang.

Được biết, sau thời gian tăng trưởng nóng về số ca mắc COVID-19, qua áp dụng các biện pháp phòng chống tích cực, tỉnh An Giang đã từng bước cải thiện tình hình. Nhiều ngày liên tiếp có số ca nhiễm  giảm mạnh. 

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dừng yêu cầu quét mã QR khi ra vào "vùng đỏ" Phú Đô tại các chốt kiểm soát

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Khác với cảnh hàng người chen chân quét mã QR khai báo y tế khi ra vào khu vực phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), từ sáng nay (19.11), các chốt kiểm soát "mềm" tại phường Phú Đô đã không còn yêu cầu người dân bắt buộc khai báo y tế, việc đi lại của người dân không ở trong vùng phong toả đã thuận tiện hơn.

Vùng đỏ có hơn 200 F0 ở Hà Nội lập chốt kiểm soát người ra, vào phường

Phạm Đông |

Hà Nội - Tất cả người dân muốn ra, vào phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) từ sáng nay đều phải khai báo y tế bằng mã QR.

Đồng Nai gỡ bỏ tất cả chốt kiểm soát COVID-19 ở cửa ngõ giáp ranh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.11, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Đồng Nai gỡ bỏ 10 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đầu mối giao thông cửa ngõ ra, vào tỉnh. Cụ thể, gỡ bỏ toàn bộ 8 chốt kiểm soát trên đường bộ và 2 chốt kiểm soát đường thuỷ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dừng yêu cầu quét mã QR khi ra vào "vùng đỏ" Phú Đô tại các chốt kiểm soát

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Khác với cảnh hàng người chen chân quét mã QR khai báo y tế khi ra vào khu vực phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), từ sáng nay (19.11), các chốt kiểm soát "mềm" tại phường Phú Đô đã không còn yêu cầu người dân bắt buộc khai báo y tế, việc đi lại của người dân không ở trong vùng phong toả đã thuận tiện hơn.

Vùng đỏ có hơn 200 F0 ở Hà Nội lập chốt kiểm soát người ra, vào phường

Phạm Đông |

Hà Nội - Tất cả người dân muốn ra, vào phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) từ sáng nay đều phải khai báo y tế bằng mã QR.

Đồng Nai gỡ bỏ tất cả chốt kiểm soát COVID-19 ở cửa ngõ giáp ranh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.11, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Đồng Nai gỡ bỏ 10 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đầu mối giao thông cửa ngõ ra, vào tỉnh. Cụ thể, gỡ bỏ toàn bộ 8 chốt kiểm soát trên đường bộ và 2 chốt kiểm soát đường thuỷ.