An Giang: Dừng đón khách tham quan Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam từ ngày 25.3

Lục Tùng |

Từ 00 giờ ngày 25.3.2020 chính thức dừng đón khách tham quan Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và Khu Du lịch quốc gia Núi Sam (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) để ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tối ngày 24.3, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang - xác nhận thông tin trên. Theo ông Tuấn, việc dừng đón khách tham quan tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và cả Khu Du lịch quốc gia Núi Sam để thực hiện nghiêm chủ trương phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nằm trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nằm trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Theo đó, từ 00 giờ ngày 25.3, tạm ngưng các hoạt động tổ chức trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Đồng thời, tạm dừng việc đón khách và thu phí tham quan vào Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Việc tổ chức đón khách tham quan trở lại chỉ được thực hiện khi ngành chức năng có thông báo mới.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ảnh: LT
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ảnh: LT

Được biết, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Khu Du ịch quốc gia Núi Sam là trung tâm thu hút du lịch của tỉnh An Giang nổi tiếng trong và ngoài nước. Mỗi năm đón hàng triệu lượt khách...

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là trung tâm du lịch của tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là trung tâm du lịch của tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, đến chiều tối 24.3, An Giang thực hiện cách ly tập trung 1.748 công dân, nhưng chưa có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó tỉnh cũng đã cấp chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế cho hơn 200 công dân có tiếp xúc gần với người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Huế tạm dừng đón khách tham quan tại các di tích, danh thắng ngừa COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Chiều 14.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi văn bản hỏa tốc gửi cơ quan, đơn vị về việc tạm thời không đón khách vào thăm quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh nhằm ngừa dịch COVID-19.

Quảng Bình: Tạm dừng đón khách du lịch để phòng chống COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.3 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có công văn về việc tạm dừng đón khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam: “Điểm đến” của phố núi Châu Đốc

Lục Tùng |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (Châu Đốc – An Giang) luôn tấp nập dòng người từ khắp nơi đổ về. Vì sao một ngôi miếu ở vùng biên thùy lại có sức hút đến vậy?

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Huế tạm dừng đón khách tham quan tại các di tích, danh thắng ngừa COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Chiều 14.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi văn bản hỏa tốc gửi cơ quan, đơn vị về việc tạm thời không đón khách vào thăm quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh nhằm ngừa dịch COVID-19.

Quảng Bình: Tạm dừng đón khách du lịch để phòng chống COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.3 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có công văn về việc tạm dừng đón khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam: “Điểm đến” của phố núi Châu Đốc

Lục Tùng |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (Châu Đốc – An Giang) luôn tấp nập dòng người từ khắp nơi đổ về. Vì sao một ngôi miếu ở vùng biên thùy lại có sức hút đến vậy?