An Giang: Đón trên 300.000 lượt khách du xuân, chơi Tết

Lâm Điền |

An Giang – Các điểm du lịch quy mô lớn tỉnh An Giang đón trên 300.000 lượt khách chơi Tết.

Theo báo cáo nhanh của Sở VHTTDL An Giang, chỉ tính riêng các điểm du lịch quy mô lớn, đã đón trên 300.000 lượt khách chơi Tết. Nguồn thu từ vé tham quan và kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống tại các địa điểm tham quan ước đạt 20 tỉ đồng (tăng 67% so cùng kỳ).

Khách đến với Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam dịp Tết. Ảnh: LT
Khách đến với Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam dịp Tết. Ảnh: LT

Cụ thể, các nơi có đông lượng khách đến tham quan, như Khu du lịch quốc gia Núi Sam, TP Châu Đốc với 63.000 lượt;  Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên với 42.000 lượt, Khu du lịch đồi Tức Dụp, huyện Tri Tôn với 27.000 lượt; Rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên với 15.000 lượt; Hồ Ông Thoại, huyện Thoại Sơn với 35.000 lượt và cụm hồ ở Tri Tôn (33.000 lượt).

Khách chơi Tết tăng, cáp treo Núi Cấm hoạt động liên tục. Ảnh: LĐ
Khách chơi Tết tăng, cáp treo Núi Cấm hoạt động liên tục. Ảnh: LĐ

Ngoài ra, các địa điểm: Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP. Long Xuyên), Khu du lịch sinh thái Mỹ Luông, Cù lao Giêng (huyện Chợ Mới)… cũng đón bình quân từ 1.000 - 6.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Nhìn chung, các điểm du lịch áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19...

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Không thể nhích chân tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam ngày Mùng 4 Tết

Lâm Điền |

An Giang - Người từ các nơi đổ về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đông đến mức không thể nhích chân.

Giao thông hỗn loạn, dòng người nhích từng mét đi chơi Tết Đà Lạt

Hữu Long |

Mùng 4 Tết (tức ngày 4.2), dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, chen lấn tại các tuyến đường vào trung tâm và một khu vực trong thành phố Đà Lạt. Nhu cầu chơi tết của người dân tăng cao nên loạt nhà nghỉ, khách sạn thông báo hết phòng…

Mặt hàng “siêu độc” chơi Tết của nhà vườn miền Tây

Tạ Quang |

Nhiều nhà vườn ở miền Tây đang chuẩn bị các loại trái cây, hoa kiểng tạo hình độc đáo để xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, nổi bật là các loại quả được các nhà vườn chuẩn bị hàng tung vào dịp Tết.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Không thể nhích chân tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam ngày Mùng 4 Tết

Lâm Điền |

An Giang - Người từ các nơi đổ về Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đông đến mức không thể nhích chân.

Giao thông hỗn loạn, dòng người nhích từng mét đi chơi Tết Đà Lạt

Hữu Long |

Mùng 4 Tết (tức ngày 4.2), dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp đổ về Đà Lạt chơi xuân. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, chen lấn tại các tuyến đường vào trung tâm và một khu vực trong thành phố Đà Lạt. Nhu cầu chơi tết của người dân tăng cao nên loạt nhà nghỉ, khách sạn thông báo hết phòng…

Mặt hàng “siêu độc” chơi Tết của nhà vườn miền Tây

Tạ Quang |

Nhiều nhà vườn ở miền Tây đang chuẩn bị các loại trái cây, hoa kiểng tạo hình độc đáo để xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, nổi bật là các loại quả được các nhà vườn chuẩn bị hàng tung vào dịp Tết.