Tối 5.11, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền ký ban hành Thông báo 3812/TB-SYT nâng cấp nguy cơ dịch COVID-19 toàn tỉnh lên cấp độ 3 (cấp độ nguy cơ cao, tương ứng với vùng cam theo Nghị quyết 128).
Theo đó, toàn chỉ còn mỗi huyện Châu Thành ở cấp độ 1, 6 huyện, thị ở cấp độ 2, gồm: An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn và Tịnh Biên. 2 thành phố lớn của tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc cùng 2 huyện Chợ Mới, Tri Tôn đều cùng ở cấp độ 3.
Theo đó, tỉnh An Giang tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa. Các lưu thông vận chuyển hàng hóa, thi hài, chất thải nội tỉnh, liên tỉnh... thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông- Vận tải.
Đối với người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ (Shipper) có đăng ký... được phép hoạt động khi đã được tiêm vaccine COVID-19 ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, hoặc có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị trong 72 giờ. Đối với dịch vụ ăn uống, khuyến khích bán hàng mang đi.
Trường hợp bán ăn tại chỗ, không được mở cửa quá 19 giờ hàng ngày và phải giảm quy mô hoạt động 50% công suất, bố trí khoảng cách giữa bàn tối thiểu 2m, mỗi bàn không quá 4 người và nhân viên phục vụ phải được tiêm vaccine ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.
Đáng lưu ý là theo thông báo của Giám đốc Sở Y tế, toàn tỉnh An Giang có 45 xã, phường, thị trấn đang ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Đặc biệt là tại TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc, không có địa phương cấp độ 1, nhưng lại có đến 7 xã, phường thuộc cấp độ 4.