An Giang: Đảm bảo an toàn cho hơn 1.000 học sinh Việt kiều đến trường

LỤC TÙNG |

Bằng những quyết định mạnh mẽ, đầy trách nhiệm, tỉnh An Giang không chỉ giúp hơn 1.000 học sinh Việt kiều tiếp tục đến trường mà còn đặt nền móng tạo ra sự ổn định dài lâu.

Mở đường đến trường cho học sinh Việt kiều

Sau khi bàn bạc với cơ quan chuyên môn, ngay đầu tháng 8.2020 tỉnh An Giang đã  triển khai giải pháp tạo điều kiện cho học sinh người Việt đang sinh sống bên kia biên giới sang nhập học niên khóa 2020-2021. Đi đầu là huyện An Phú, đã tiến hành thông báo cho tất cả phụ huynh chuẩn bị cho em con nhập học. Đây được xem là quyết định táo bạo và chưa từng có trước đây, nhất là diễn ra giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đòi hỏi chế độ kiểm soát nghiêm ngặt việc qua lại biên giới.

Theo số liệu thống kê, tỉnh An Giang có hơn 1.200 học sinh Việt kiều sang học từ hệ mầm non đến Trung học phổ thông. Trong đó, chỉ riêng huyện An Phú có trên 1.160 học sinh. Thừa nhận quyết định có tính táo bạo, nhưng theo Trưởng Phòng GD-ĐT huyện An Phú Võ Hoàng Lâm, cốt lõi là vẫn tuân thủ nguyên tắc an toàn theo quy định ngành y tế. “Ngay từ tuần đầu tháng 8.2020, chúng tôi đã chỉ đạo các trường có học sinh Việt kiều theo học, liên lạc điện thoại với phụ huynh để nắm tình hình” - ông Lâm cho biết.

Theo tinh thần đó, An Phú sẽ tiếp nhận khi phụ huynh thỏa 03 điều kiện: Tuân thủ quy định về cách ly trước khi nhập học; chấp nhận ở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo hết dịch và phải có nhà thân nhân để ở an toàn và lâu dài. Cụ thể, khi học sinh, phụ huynh đồng ý học, sẽ liên lạc để nhà trường lập danh sách báo cáo cấp thẩm quyền bố trí tiếp nhận, đưa vào điểm cách ly tập trung tại Trung tâm học tập Cộng đồng các địa phương ven biên. Sau khi hoàn thành cách ly, nhà trường sẽ bố trí các em vào học.

Trung tâm học tập Cộng đồng xã Khánh An (An Phú - An Giang) nơi đang có 50 học sinh Việt kiều thực hiện cách ly. Ảnh: LT
Trung tâm học tập Cộng đồng xã Khánh An (An Phú - An Giang) nơi đang có 50 học sinh Việt kiều thực hiện cách ly. Ảnh: LT

Do cấp Tiểu học chiếm đến trên 800 em nên An Phú cũng đã tính toán đến khả năng người giám hộ đi kèm để đáp ứng nhu cầu cách ly tập trung. Hiện đã có hơn 100 trường hợp học sinh Việt kiều “nhập cảnh” và thực hiện cách ly. Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với học sinh Việt kiều, ông Võ Phúc Đa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học “B” Khánh An dự báo, con số này sẽ tăng lên nhanh vào thời gian cận nhập học.

Nghĩa đồng bào và hơn thế nữa

“Chúng tôi mạnh dạn làm vì nghĩa đồng bào” - ông Lâm chia sẻ. Do nhiều nguyên nhân lịch sử, giáp biên với huyện An Phú có hàng trăm gia đình người Việt sinh sống, làm ăn. Đa số bà con này có đời sống khó khăn, nhưng vẫn quyết tâm cho con học tiếng mẹ đẻ. Với chính sách nhân văn, từ nhiều năm qua, An Giang luôn tạo điều kiện cho Việt kiều sang học. (Đã có nhiều người trong số này trở thành thạc sĩ, tiến sĩ làm việc tại Việt Nam). Và sự quan tâm, chăm lo ấy càng được đẩy lên cao hơn khi năm học trước toàn bộ học sinh này bị lưu ban.

Ông Lâm thông tin thêm: Do dịch COVID-19, sau nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ học sinh Việt kiều không thể sang học. Theo quy chế, toàn bộ các em phải lưu ban. Vì thế nếu không tháo gỡ, khả năng các em tiếp tục lưu ban là rất lớn và nguy cơ bỏ học sẽ lớn tỷ lệ thuận”. Điều này không chỉ ảnh hưởng lớn đến chất lượng điều hành giáo dục địa phương mà còn có khả năng phát sinh nhiều hệ lụy khó lường cho người Việt xa quê.

Không chỉ giúp hơn 1.000 học sinh Việt kiều tiếp tục đến trường giữa dịch COVID-19, An Phú còn đặt nền móng tạo sự ổn định lâu dài cho học sinh xa quê. Ông Lâm cho biết, trong lần vừa đến làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đồng ý cho An Phú xây “Trường Phổ thông Nội trú đa cấp” để con em Việt Nam đang sinh sống bên kia biên giới sang học. Trường có quy mô 1.500 học sinh, tọa lạc tại xã Khánh An, được xây dựng từ nguồn kinh phí  xây dựng của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Long An: Ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Long An đã tăng cường kiểm soát, quản lý việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ nước bạn Campuchia. Lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tục phát hiện nhiều vụ qua lại biên giới trái phép.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình đỡ đầu học sinh Việt kiều ven biên giới

Thành Nhân |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã nhận nuôi 6 em học sinh nghèo có hoản cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trong đó có 2 em học sinh là Việt kiều ven biên giới.

Khai giảng của hơn 1.000 học sinh Việt kiều về quê học tiếng mẹ đẻ

Thành Nhân |

Sáng 5.9, hơn 1.000 em học sinh Việt kiều ven biên giới ở đầu nguồn huyện An Phú (tỉnh An giang) vượt sông về dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Long An: Ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Long An đã tăng cường kiểm soát, quản lý việc xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ nước bạn Campuchia. Lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tục phát hiện nhiều vụ qua lại biên giới trái phép.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình đỡ đầu học sinh Việt kiều ven biên giới

Thành Nhân |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã nhận nuôi 6 em học sinh nghèo có hoản cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trong đó có 2 em học sinh là Việt kiều ven biên giới.

Khai giảng của hơn 1.000 học sinh Việt kiều về quê học tiếng mẹ đẻ

Thành Nhân |

Sáng 5.9, hơn 1.000 em học sinh Việt kiều ven biên giới ở đầu nguồn huyện An Phú (tỉnh An giang) vượt sông về dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.