An Giang đã vượt 1.000 ca mắc COVID-19

Lục Tùng |

Tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh An Giang đã vượt con số 1.000.

Chiều tối 17.8, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, với việc phát hiện 105 ca mắc COVID-19 trong ngày, đã nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn tỉnh vượt con số 1.000.

Cụ thể, tính từ ngày 15.4 đến nay, An Giang phát hiện 1.048 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, đang điều trị: 763 trường hợp. Đã điều trị khỏi cho 276 trường hợp.

Đến 17.8.2021, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở An Giang đã vượt con số 1.000. Ảnh: LT
Đến 17.8.2021, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở An Giang đã vượt con số 1.000. Ảnh: LT

Với việc có 1 bệnh nhân tử vong trong ngày, đã nâng tổng số người tử vong lên 7 trường hợp.

Điều chú ý là dù số lượng ca mắc COVID-19 đang tăng và dịch diễn biến phức tạp nhưng vẫn còn nạn vi phạm về quy định phòng chống dịch. Trong ngày, các Tổ liên ngành các huyện, thị, thành phố đã phát hiện 434 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 177.500.000 đồng nâng tổng số tiền phạt vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 lên 5,25 tỉ đồng

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 8.652 ca nhiễm COVID-19 mới, 4.473 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 16.8, Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 15.8 đến 18h ngày 16.8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đắk Lắk phát hiện nhiều em nhỏ nhiễm COVID-19 sau khi dự tiệc sinh nhật

BẢO TRUNG |

Chiều 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, vừa ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 446. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh, bao gồm cả trẻ em, tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) và vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Đảm bảo an toàn, không để cán bộ y tế bị uy hiếp, lây nhiễm COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cán bộ y tế ở khu điều trị không chỉ đối diện với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 mà còn bị người bệnh uy hiếp đe dọa sức khỏe.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 8.652 ca nhiễm COVID-19 mới, 4.473 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 16.8, Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 15.8 đến 18h ngày 16.8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đắk Lắk phát hiện nhiều em nhỏ nhiễm COVID-19 sau khi dự tiệc sinh nhật

BẢO TRUNG |

Chiều 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, vừa ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 446. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh, bao gồm cả trẻ em, tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) và vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Đảm bảo an toàn, không để cán bộ y tế bị uy hiếp, lây nhiễm COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cán bộ y tế ở khu điều trị không chỉ đối diện với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 mà còn bị người bệnh uy hiếp đe dọa sức khỏe.