An Giang: Cơ quan báo chí bố trí tác nghiệp không quá 20%

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quy định mới về hoạt động báo chí thời điểm giãn cách xã hội.

Lực lượng phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn sẽ được cấp thẻ tác nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đó là nội dung chính tại công văn 903/UBND-KGVX về việc giảm số lượng người làm việc để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành vào chiều 25.8.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tỉnh này tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội 7 địa phương đến hết ngày 5.9.2021. Ảnh: LT
Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tỉnh này tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội 7 địa phương đến hết ngày 5.9.2021. Ảnh: LT

Theo đó, bên cạnh việc tác nghiệp trong ngày, lực lượng phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh được phép tác nghiệp sau thời điểm 18h hàng ngày để đưa tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên công văn này cũng quy định rõ, các trường hợp tác nghiệp phải được Sở Thông tin và Truyền thông lập danh sách, quản lý và cấp thẻ tác nghiệp.

Công văn này cũng quy định các cơ quan báo, đài được phép tác nghiệp, bố trí không quá 20% công chức, viên chức làm việc, phục vụ hoạt động nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền.

Được biết, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Binh ký quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội trong toàn tỉnh đến hết ngày 5.9.2021.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí tới 500 triệu đồng

Trần Tuấn |

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân; trong hoạt động xuất bản, hoạt động in là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Đẩy lùi thông tin xấu độc, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị phạt tới 60 triệu đồng

Phạm Đông |

Từ ngày 1.12, khi Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động báo chí trái pháp luật như đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt tới 60 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đề xuất mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí tới 500 triệu đồng

Trần Tuấn |

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân; trong hoạt động xuất bản, hoạt động in là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Đẩy lùi thông tin xấu độc, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị phạt tới 60 triệu đồng

Phạm Đông |

Từ ngày 1.12, khi Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động báo chí trái pháp luật như đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt tới 60 triệu đồng.